Ngô Thanh Vân tiết lộ thêm hình ảnh về lần hội ngộ Angelina Jolie

Vincie, Theo 09:17 28/04/2011

Toàn là những hình ảnh chưa tiết lộ và có cả những cảm nghĩ của chị Ngô Thanh Vân về chuyến đi đáng nhớ này nhé.

Trở về sau chuyến đi Mỹ, những cảm xúc của Ngô Thanh Vân về chuyến đi này dường như vẫn còn nóng hổi.

Cảm xúc của chị như thế nào khi vừa nhìn thấy Angelina Jolie?

Tự dưng tôi thấy mình lúng túng và hồi hộp vô cùng, lúc ấy tôi tự thấy mình biến thành đứa trẻ con được gặp thần tượng vậy. Cô ấy quả thật rất quyến rũ, tôi cảm thấy sự cuốn hút từ ánh nhìn và những câu trả lời thông minh của cô ấy.
  

Khi gặp, Angelina Jolie, Jack Black và một số người nổi tiếng khác có nhận ra chị là người Việt Nam không? Họ có biết chị cũng là một diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam?

Qua chiếc áo dài thì tôi được nhận diện là đến từ Việt Nam, nhưng không ai biết tôi là một diễn viên từ Việt Nam cả... chắc cùng lắm họ nghĩ tôi là phóng viên... nhưng vậy cũng tốt vì sẽ tạo được ấn tượng là phóng viên Việt Nam ai cũng đẹp. (cười) 
 
Ngô Thanh Vân và diễn viên Jack Black


Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này?

Đó là giây phút tôi gặp Angelina Jolie. Tôi đã tặng cuốn sách mà tôi đã cất những hình ảnh về Việt Nam và nhờ cô gửi đến Pax Thiên. Tôi thấy cô rất xúc động khi nhận được nó, tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ đưa nó cho Pax Thiên. Lúc đó tôi thấy lòng mình ấm lại vì biết tôi đã làm được một việc khó quên với cô và cả Pax Thiên.

 Món quà cho Pax Thiên

Tại sao không phải là quà cho Angelina Jolie - người chị ngưỡng mộ, mà là quà cho Pax Thiên?

Tôi cảm thấy hãnh diện vì cô đã chọn Việt Nam trong những nước khác để nhận con nuôi, trên hết tôi luôn mong sau này Pax Thiên có thể làm gì đó cho Việt Nam chúng ta. Bởi thế tôi luôn muốn cậu ta nhớ về Việt Nam như quê hương của mình. Tôi nghĩ đây cũng là món quà tinh thần rất lớn dành cho Angelina Jolie rồi.

 
Và chiếc nón lá tặng Jack Black

 Là một ngôi sao phim hành động và dường như chị cũng rất thích thể loại hành động. Vậy chị có cảm xúc như thế nào khi xem phim hoạt hình?

Kungfu Panda 2 là một hành trình tuyệt vời. Tôi đã quá đỗi ngạc nhiên ở phần một khi thấy các nhân vật trong phim đấm đá còn hay hơn diễn viên ngoài đời. Còn ở phần hai, những pha hành động còn hoành tráng hơn, vì giờ đây Po của chúng ta đã “võ nghệ cao cường” rồi đấy!
 
Phim hành động và phim hoạt hình đều là những thể loại phim mà tôi yêu thích. Một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, nội dung đến hình ảnh như Kungfu Panda thực sự có một sức thu hút rất lớn đối với tôi. Mặc dù là phim hoạt hình nhưng ngoài mục đích giải trí, Kungfu Panda cũng có những thông điệp rõ ràng, mang giá trị nhân văn sâu sắc.
 
Ngô Thanh Vân và hai thầy trò Po

Ở Việt Nam cũng bắt đầu có hình thức diễn viên tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình, chị đánh giá như thế nào về việc này?
 
Đây là một hình thức mới mẻ tại Việt Nam. Diễn viên lồng tiếng cần có rất nhiều kỹ năng để thực sự “hóa thân” vào nhân vật mà mình diễn thoại (chứ không phải chỉ là “đọc” thoại đơn thuần), phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật thông qua giọng nói là một điều cực kỳ khó. Tôi cảm thấy việc lồng tiếng phim hoạt hình tại nước ta cũng còn khá nhiều thách thức. Nhưng nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ thử sức xem sao.
 
Đáng yêu bên gấu Po nhé

Với chuyến đi này, chị nghĩ sao về khoảng cách giữa điện ảnh Việt Nam và điện ảnh thế giới? 
 
Không cần phải thông qua quá nhiều chuyến đi, chỉ cần nhìn nhận vào thực tế những sản phẩm ở thời điểm hiện tại, cũng có thể thấy rằng, điện ảnh Việt Nam cần những bước tiến dài hơn nữa mới có thể sánh ngang với quốc tế. Song, những năm gần đây, chúng ta đã cố gắng rất nhiều khi đầu tư mạnh tay hơn vào phim ảnh, nên tôi tin rằng khoảng cách ấy sẽ không còn quá xa nữa.
 

Chị có thấy sự chênh lệch quá xa giữa hai nền điện ảnh không khi với tư cách cũng là một ngôi sao điện ảnh ở Việt Nam, nhưng khi gặp ngôi sao điện ảnh nước ngoài, người ta vẫn nghĩ là “được gặp” chứ không phải là “gặp”?
 
Mỹ là cái nôi của điện ảnh thế giới, mọi tinh hoa của điện ảnh đều tụ hội về đây. Nói thế, không có nghĩa là điện ảnh thế giới chỉ có mỗi nước Mỹ mà thôi, đó là bến đỗ tuyệt vời chứ không phải là nơi khai sinh duy nhất. Mỗi quốc gia đều có nền công nghiệp giải trí của riêng mình, và đều muốn mang những gì tốt nhất của mình đến với thế giới. Cá nhân tôi cảm thấy không có quá nhiều chênh lệch vì mỗi nơi có một điểm mạnh và sức hấp dẫn riêng. Việc dùng cụm từ “được gặp” là một cách suy nghĩ thể hiện sự “tôn trọng” những ngôi sao thế giới, cũng như những thành quả nghệ thuật mà họ đã cống hiến. Tôi thấy mình rất vinh dự nữa là khác. 
 

Sau cuộc gặp gỡ, chị đánh giá như thế nào về Angelina Jolie? Chị học hỏi được gì từ cuộc gặp với cô ấy?
 
Angelina Jolie là một người phụ nữ tuyệt vời, chuyên nghiệp trong giao tiếp, gần gũi trong ứng xử, nhưng vẫn luôn toát lên khí chất của một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Qua chuyến đi tôi được học hỏi quá nhiều thứ : sự chuyên nghiệp và cách tổ chức. Hiện tôi đang là tổng giám đốc cho công ty giải trí VAA cũng như đang đào tạo những tài năng trẻ. Những điều tôi học được cho tôi một nền tảng rất tốt để tôi phấn đầu cũng như góp phần vào cách điều hành của mình…
 
Angelina Jolie là một người phụ nữ tuyệt vời

Ở Việt Nam, nhiều người cho rằng chị khá giống Angelina Jolie về tài năng cũng như cuộc sống: cũng là một ngôi sao trong phim hành động, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện... Chị có nghĩ mình chịu ảnh hưởng phần nào từ Angelina Jolie không?
 
Angelina Jolie là một trong những thần tượng của tôi. Về mặt điện ảnh, tôi rất thích những bộ phim cô ấy tham gia, và theo dõi không bỏ sót. Còn về cuộc sống cá nhân, cuộc đời tôi là của tôi, do tôi và vì tôi, nên tôi nghĩ mình không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ ai.

Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi rất ngưỡng mộ những công tác từ thiện của cô, ít nhiều tôi cũng muốn mình mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho mọi người trong  cuộc sống. Khi gặp gỡ, tôi có chia sẽ việc này với Angelina, và tôi đã được góp thêm nhiều động lực để làm tốt những dự án từ thiện sắp tới của mình.

 Angelina Jolie và Jack Black

Cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, chị có nghĩ đến việc sẽ nhận con nuôi như Angelina Jolie?

Nhiều năm nay, tôi vẫn tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là các em bé mắc bệnh tim trong chiến dịch từ thiện của Nhịp tim Việt Nam. Về việc nhận con nuôi, tôi nghĩ đó là cái “duyên”, duyên thì tự nó đến, khó nói trước lắm.

Sắp tới tôi sẽ khởi động lại dự án từ thiện Câu chuyện của tôi 2, mang tên “Vết sẹo cuộc sống”, và lần này tôi mong rằng sẽ được nhiều người ủng hộ cũng như quyên góp thêm để cứu nhiều trẻ em nữa.

Cám ơn Ngô Thanh Vân vì những chia sẻ thú vị này, chúc chị luôn thành công và rạng rỡ hơn nữa. 

Bây giờ thì chúng ta cùng nghía những hình ảnh Ngô Thanh Vân "chộp" được khi ở Mỹ nhé.








Angelina rạng rỡ bên diễn viên Jack Black, người cùng lồng tiếng trong Kungfu Panda
















Po và Sư Phụ "xuất chiêu" này