Lý Nhã Kỳ thấy nhẹ nhõm khi rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch

P.L, Theo 00:00 30/03/2013

Nữ diễn viên tâm sự rằng những áp lực từ nhiều phía làm cho cô luôn cảm thấy mệt mỏi.

Lý Nhã Kỳ của sau hơn một năm đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa cô gái này vô tư và không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với tất cả mọi người. Sau thời gian trải nghiệm vai trò mới, Lý Nhã Kỳ đã đóng góp được không ít cho công cuộc quảng bá hình ảnh Việt Nam tới nhiều nơi trên thế giới - điều này ai cũng thấy và đều ghi nhận. 

Tuy nhiên, áp lực từ mọi phía đối với cuộc sống của cô không nhỏ. Quyết định rút lui khỏi danh sách ứng cử vai trò Đại sứ mới của Lý Nhã Kỳ làm nhiều người bất ngờ. Về phần nữ diễn viên, có lẽ cô có đủ lý do để không tiếp tục với vai trò đầy áp lực mà bản thân đã "thấm" và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi này. Cũng không quá bất ngờ khi giờ đây, Lý Nhã Kỳ tỏ ra e dè hơn khi chia sẻ suy nghĩ riêng của mình.

Lý Nhã Kỳ thấy nhẹ nhõm khi rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch 1

Lý Nhã Kỳ từng tuyên bố rằng mặc kệ ai nói gì, mình sẽ chỉ cố gắng hết sức làm nhiệm vụ vì đất nước, vậy mà giờ đây lại bất ngờ rút lui vì không chịu nổi áp lực. Đây hình như không phải là tính cách vốn có của chị?

Bởi vì tôi cũng là con người, và lại là một người phụ nữ. Dù sắt đá đến mấy tôi cũng có những khoảng lặng trong trái tim mình. Tôi từng tự nhủ rằng phải luôn cố gắng, vì bản thân gánh trách nhiệm rất to lớn trên vai, nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Đây là lúc người phụ nữ trong tôi bắt đầu mệt mỏi. 

Có thông tin cho rằng chị xin rút lui vì những rắc rối từ tấm bằng đại học? Và cũng có một luồng dư luận khác nói chị đang muốn "làm cao"?

Tất cả chỉ là tin đồn, chính vì thế hãy cứ để nó ở dạng tin đồn. Vì tôi thấy đáng thương cho những ai cứ cố tình dựng lên những tin đồn như vậy.

Lý Nhã Kỳ thấy nhẹ nhõm khi rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch 2

Cảm giác của chị thế nào khi nhiều người đến bây giờ mới nhận ra rằng Đại sứ Lý Nhã Kỳ có khả năng làm được nhiều hơn so với các ứng cử viên hiện tại? 

Tôi đã chính thức xin rút khỏi danh sách ứng cử và không muốn bình luận gì thêm về công việc của quá khứ! Còn chuyện làm được gì, cống hiến ra sao hãy để cho mọi người tự đánh giá và nhận xét. Tôi nghĩ vậy sẽ khách quan hơn. 

Nếu được chọn một gương mặt thay thế mình ở vị trí Đại sứ Du lịch mới, chị thấy ai xứng đáng?

Tôi không biết những người đó nên cũng không dám đưa ra bình luận gì.

Cảm giác của chị hiện nay thế nào khi Cục hợp tác Quốc tế đã đồng ý về quyết định rút lui khỏi danh sách ứng cử Đại sứ mới của mình?

Tôi thấy nhẹ nhõm lắm.

Lý Nhã Kỳ thấy nhẹ nhõm khi rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch 3

Chị có nói là nhờ mình làm Đại sứ trước mà con đường của các Đại sứ sau này sẽ thuận lợi hơn. Chị không sợ người đi sau sẽ cảm thấy tự ái à?

Con đường bây giờ thuận lợi hay không thì chắc mọi người cũng đã nhìn thấy hết rồi. Ai cũng có quyền tự ái và tự cao, nhưng phải đúng lúc, đúng thời điểm. 

Chị đã tốn bao nhiêu tiền vào quá trình quảng bá cho đất nước trong vai trò Đại sứ? Chị có nhận được thống kê số lượng du khách vào Việt Nam tăng hay giảm trong năm mình làm Đại sứ không?

Lượng du khách tăng hay giảm thì ngành du lịch đã tổng kết rồi, chắc tôi không cần phải làm bài toán đó nữa. Còn công sức để quảng bá, có nhiều cái không thể tính được bằng tiền. Và nếu tính ra tiền thì bao nhiêu là đủ? Chính vì thế, hãy đón nhận công sức đó như cái tâm của tôi. 

Lý Nhã Kỳ thấy nhẹ nhõm khi rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch 4

Quay về phong cách thời trang của chị. Chị có bao giờ nghĩ nếu Lý Nhã Kỳ chịu xuất hiện giản dị hơn tại các sự kiện thì sẽ bớt bị "soi" hơn bây giờ, khi mỗi lần có mặt là lại diện váy áo hàng trăm triệu không?

Thật ra tùy từng sự kiện tôi và ekip sẽ chọn trang phục cho phù hợp. Có những sự kiện với sinh viên, học sinh tôi vẫn mặc giản dị đó thôi. Trang phục hợp hoàn cảnh là thể hiện sự tôn trọng của mình với người khác. 

Luôn được các hãng thời trang quốc tế đối xử như khách VIP, nhưng chưa bao giờ chị được công nhận là một sao ăn mặc thời trang và tinh tế của showbiz Việt. Phải chăng giá tiền của những bộ váy áo và trang sức khoác lên người chị đã làm lu mờ các giá trị khác?

Mỗi người có một quan điểm và nhận thức khác nhau về thời trang, về cái đẹp, nên hãy tôn trọng quyền tự do lựa chọn trang phục của mỗi người. Với bản thân tôi, mặc gì khiến mình cảm thấy thoải mái và tự tin là được. 

Lý Nhã Kỳ thấy nhẹ nhõm khi rút lui khỏi vị trí Đại sứ du lịch 5

Trong lễ khai trương cửa hàng riêng vừa qua, chị mời được cả giám chế TVB và Tạ Thiên Hoa sang Việt Nam. Chi phí bỏ ra cho lời mời này là bao nhiêu?

Hoàn toàn với tư cách bạn bè, vì Lạc Di Linh đang là quản lý của tôi trong lĩnh vực nghệ thuật ở thị trường châu Á và quốc tế. Tạ Thiên Hoa thì luôn là một người bạn tuyệt vời.

Có thời gian nghỉ ngơi sau khi rút khỏi vị trí Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ đã bắt đầu nghĩ tới hạnh phúc cho bản thân chưa? Một đám cưới trong năm nay chẳng hạn?

Tôi luôn nghĩ tới mà chưa với tới đó thôi! (Cười).