Fan Hàn dậy sóng trước clip tổng hợp khoảnh khắc nói bậy của thần tượng

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 19:18 28/12/2015

Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc "vạ miệng" của các nhóm nhạc đình đám như Shinhwa, BTS, INFINITE, DBSK được một fan tổng hợp lại bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội.

Mới đây, một người dùng trang mạng xã hội nổi tiếng của Hàn Quốc Instinz đã tìm ra clip tổng hợp lại những lần "vạ miệng" trên truyền hình của một số nhóm nhạc đình đám như BTS, Shinhwa, Block B, INFINITE.

Đoạn clip này gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội, Song, phần lớn netizen đều cho rằng những lần nói bậy của các thần tượng này là hài hước, thể hiện sự thoải mái của họ đối với người hâm mộ trước truyền hình. Số khác chỉ trích thái độ không nghiêm túc của những idol này. Bên cạnh đó, fan cũng để ý rằng BTS và Shinhwa là hai nhóm xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong đoạn clip.

Các thành viên Shinhwa đều là những thần tượng thế hệ đầu của làng giải trí Kpop, nên việc "quá thoải mái" trên truyền hình là "chuyện thường như ở huyện". Eric và Lee Min Woo là hai thành viên xuất hiện trong clip này

Zico và một vài thành viên đóng vai trò rapper trong Block B cũng xuất hiện trong clip với số lần không hề ít

Junsu khi còn hoạt động cùng DBSK cũng khiến người hâm mộ phì cười khi không may hát lên lời bài hát có chứa từ bậy

Suga (BTS) vốn xuất thân là một rapper underground cũng gặp phải trường hợp tương tự

INFINITE

Đối với người nổi tiếng, việc giữ gìn hình tượng của mình trước công chúng là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi xuất hiện trên sóng truyền hình, các nghệ sĩ luôn phải "lựa lời mà nói" và dùng cách nói trịnh trọng để thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả. Tuy nhiên đối với showbiz Hàn, trong những chương trình giải trí thực tế đòi hỏi tính chất hài hước hay những lúc buột miệng vì thói quen, các nghệ sĩ thỉnh thoảng vẫn nói bậy trên sóng truyền hình. Điều này làm nảy ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một trường hợp nói bậy hài hước khác xảy ra đối với thành viên nữ duy nhất của "Running Man" - Song Ji Hyo. Nữ diễn viên Song Ji Hyo là đối tượng bị các thành viên khác "bắt quả tang" nhiều lần nói bậy trong "Running Man". Trong một tập phát sóng của chương trình, Ji Hyo đã phải tự nhận sở trường của mình là nói bậy. Khoảnh khắc này đem lại cho khán giả một tràng cười thoái mái.

Khoảnh khắc Ji Ngố bị các thành viên khác thúc ép thừa nhận, sở thích của mình là "nói bậy"

Ji Hyo cũng rất nhiều lần bị Lee Kwang Soo "hãm hại", tố cáo cô là một người ưa nói bậy

Những trường hợp trên nhận được phản ứng tốt từ người hâm mộ, tuy nhiên có một trường hợp khác của cựu thành viên f(x) - Sulli - lại nhận được phản ứng trái chiều.

Trong chương trình "Running Man" hồi tháng 7/2013, Sulli đã xuất hiện với tư cách khách mời. Nữ ca sĩ cùng các thành viên của "Running Man" theo dõi một trận đấu bóng. Vào phút thứ 63 của chương trình, Sulli đã nói "Gao Ni Ma" khi ngồi trên khán đài. Những người biết tiếng Trung đều khẳng định rằng, đây là một câu chửi rất tục tĩu, bậy bạ của người Trung Quốc.

Khi chương trình lên sóng, câu chửi bậy này của Sulli đã nhanh chóng trở thành vấn đề gây tranh cãi. Không những vậy, "Running Man" còn bị cảnh cáo bởi Hội đồng Tiêu chuẩn ngôn ngữ Hàn Quốc KOCSC vì đã đưa một câu chửi bậy tục tĩu như thế lên trên truyền hình mà không hề biên tập. Trước sự việc này, SM Entertainment đưa ra lời giải thích, khẳng định rằng Sulli chỉ bắt chước theo mà không hề biết nghĩa của câu nói. Nghi án nói bậy trên sóng truyền hình này cũng trở thành "vết nhơ" trên con đường sự nghiệp của Sulli dù nữ ca sĩ không hề cố ý.

Bình chọn: Sao ngoại nào được fan Việt yêu thích nhất năm 2015?

Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, làng giải trí thế giới chứng kiến biết bao sự kiện lớn nhỏ: thành công có, thất bại có. 2015 - năm mà các nghệ sĩ đình đám đã giành được những thành tựu cho riêng mình, những tân binh mới cũng tìm được chỗ đứng cho bản thân. Chỉ còn vài ngày nữa, năm 2015 sẽ chính thức kết thúc, đây cũng là lúc tìm ra chủ nhân thật sự cho danh hiệu thần tượng được fan Việt yêu thích nhất.

Fan có thể bình chọn cho thần tượng yêu thích của mình tại ĐÂY.

Các hạng mục bình chọn bao gồm những bảng chính: Bảng A (sao Hàn), bảng B (sao Hoa ngữ), bảng C (sao Âu Mỹ), bảng D (sao Thái Lan). Thời gian bình chọn được bắt đầu từ 0h ngày 26/12 đến 0h ngày 31/12/2015. Kết quả sẽ được chúng tôi công bố chính thức sau khi thời gian bình chọn kết thúc.