Châu Tinh Trì bị đồn bỏ họp vì sợ tốn tiền

Cách Cách, Theo 13:59 27/01/2013

Trong cuộc họp của một tổ chức chính phủ.

Hôm 25/1, hội nghị Hiệp thương chính trị tỉnh Quảng Đông (CPPCC Quảng Đông) đã tổ chức họp với sự có mặt của Châu Tinh Trì. Trước đó, Châu Tinh Trì vừa được bầu vào Ban chấp hành với tư cách Ủy viên. Tuy nhiên, báo chí cho hay, trong buổi họp đầu tiên, vua hài đã đệ đơn xin rút khỏi vị trí Ủy viên và bỏ ngang cuộc họp giữa chừng. Nguyên nhân đưa ra cho lý do này theo nguồn tin truyền thông là do vua hài sợ tốn tiền.
 
Châu Tinh Trì bị đồn bỏ họp vì sợ tốn tiền 1
Châu Tinh Trì bị đồn bỏ họp vì sợ tốn tiền 2

Với vai trò Ủy viên, Châu Tinh Trì có trách nhiệm quyên góp các quỹ vì mục đích xã hội. Nhưng Châu Tinh Trì vốn là ngôi sao tiết kiệm nên anh đã vội vàng thoái lui. Một số nghệ sỹ khi nghe tin tức này bày tỏ sự không hài lòng với Châu Tinh Trì vì cho rằng đây là sự tự hào với một nghệ sỹ. Nhưng tiếc rằng, Châu Tinh Trì vì lý do tiền bạc sẵn sàng bỏ trách nhiệm.

Ngày hôm qua, công ty quản lý của Châu Tinh Trì đã đưa ra thông cáo đầu tiên về việc này. Theo đại diện của Châu, nghệ sỹ nổi tiếng này chưa bao giờ xin rút khỏi CPPCC.
 
Châu Tinh Trì bị đồn bỏ họp vì sợ tốn tiền 3
Châu Tinh Trì bị đồn bỏ họp vì sợ tốn tiền 4

Thông cáo viết: “Hôm qua (25/1), Châu Tinh Trì đã có mặt trong sự kiện của CPPCC Quảng Đông. Trang 21CN đã đưa tin trực tuyến về sự kiện này và cho biết Châu Tinh Trì đến muộn, rồi bỏ ngang cuộc họp cùng ý xin rút khỏi vị trí Ủy viên. Đây là thông tin sai sự thật, làm tổn hại danh dự của ông Châu. Vì lý do kẹt xe và lái xe đi nhầm đường nên ông Châu đã đến muộn. Nhưng Châu Tinh Trì chưa bao giờ nói xin rút khỏi CPPCC như tin đồn. Đây là tin tức sai và chúng tôi yêu cầu phải đính chính ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật”.