Báo Anh dẫn nghi vấn từ fan: Phạm Hương bị loại để HH Philippines nắm chắc phần thắng?

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 23/12/2015

Trang Mirror của Anh đặt nghi vấn có thể Phạm Hương đã bị loại khỏi Top 15 nhằm bảo đảm phần thắng cho Hoa hậu Philippines.

Cách đây không lâu, trang báo nổi tiếng Mirror của Anh đã đăng lên bài viết với tựa đề: "Tranh cãi về Hoa hậu Hoàn vũ: Những thuyết âm mưu của người hâm mộ, từ hối lộ đến việc bí mật loại trừ". Trong số những nghi vấn về cuộc thi được trang Mirror đưa ra, có nghi vấn cho rằng Phạm Hương - đại diện của Việt Nam - bị loại trừ để đại diện Philippines nắm chắc phần thắng.

Bài viết của trang báo Anh Mirror

Mirror đặt nghi vấn Phạm Hương bị bí mật loại trừ

Theo trang Mirror, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ thắc mắc vì sao đại diện Việt Nam không lọt vào vòng trong, trong khi cô là thí sinh mạnh nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Cụ thể, một người đăng rằng: "Năm nay Việt Nam đã cử đi thí sinh mạnh nhất của nước họ từ trước tới nay, cô ấy có gương mặt đẹp xuất sắc, bộ váy lộng lẫy và mọi người đều trông chờ cô ấy lọt vào Top 5 hoặc Top 10. Việc cô ấy thậm chí không vào được Top 15 đã khiến mọi người sốc. Vì sao lại thế?".

Trang Mirror cho biết, nhiều người hâm mộ tranh luận lý do có thể là vì dáng catwalk của cô quá cường điệu, không tự nhiên và kỹ năng trả lời phỏng vấn của cô còn yếu.

Bên cạnh đó, trang Mirror còn dẫn lại lời bình của fan rằng: "Tổ chức này (Hoa hậu Hoàn vũ) không muốn có bất cứ mối đe dọa nào cho người chiến thắng của họ, Hoa hậu Việt Nam rõ ràng đẹp hơn Pia và người Việt Nam không hề thua kém người Philippines về khoản bình chọn, vì thế ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã loại cô ấy (Phạm Hương) từ trước để an toàn hơn". Một người khác ghi thêm: "Việt Nam đã bị cướp giải và không được tôn trọng".

Mirror đặt câu hỏi liệu có phải Hoa hậu Philippines được thiên vị suốt cuộc thi

Không những thế, trang Mirror còn đưa tin rằng có thể Hoa hậu Philippines đã được thiên vị ngay từ đầu cuộc thi. Trang này dẫn lời một cư dân mạng: "Sự thay đổi trong cuộc thi năm nay là để có lợi cho Hoa hậu Philippines. Những nước có lợi thế về bình chọn nhất là Philippines, Việt Nam và Ấn Độ. Hoa hậu Việt Nam rõ ràng xứng đáng vào vòng trong, Hoa hậu Ấn Độ cũng rất được yêu thích, nhưng cả hai đều bị loại. Thời điểm bình chọn trực tiếp cũng có lợi cho Philippines, ở Philippines lúc đó đang là buổi sáng. Điểm số bình chọn từ khán giả cho thấy Hoa hậu Philippines chiếm ưu thế nhiều thế nào. Cô ấy được điểm 9/10, người thứ nhì được điểm 7/10, trong khi những người còn lại thì điểm thấp hơn rất nhiều".

Trong bài viết, trang Mirror còn đặt nghi vấn việc nhầm lẫn khi công bố Hoa hậu Hoàn vũ là một chiêu trò gây chú ý với truyền thông, bởi khán giả các nước phương Tây không còn theo dõi cuộc thi này nhiều nữa. Mirror dẫn lời một cư dân mạng: "Thật sự mà nói thì cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay chắc chắn là một chiêu trò gây chú ý. Tôi đã chẳng bao giờ quan tâm đến nó nếu sự cố này không xảy ra".

Một phát thanh viên ở San Diego bày tỏ trên Facebook: "Tôi không phải chuyên gia về thuyết âm mưu nhưng tôi thấy mọi chuyện đều đáng nghi. Dường như đây là một chiêu gây chú ý để mọi người đều bàn về Hoa hậu Hoàn vũ, bởi bình thường chẳng ai quan tâm tới cuộc thi này".

Tuy nhiên, có thông tin khác cho rằng, sự nhầm lẫn này có nguyên nhân một phần là do người dẫn chương trình Steve Harvey đã không đến buổi tập dượt cuối cùng trước khi cuộc thi diễn ra. Theo TMZ, thời điểm tập dượt, anh đã được bắt gặp đang ngồi tại một sòng bạc ở Las Vegas.

Nguồn: Mirror