Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban

, Theo Pháp luật xã hội 01:18 25/02/2014

Sau cuộc đoàn tụ ngắn ngủi với Brad Pitt ở Luân Đôn, Angelina Jolie đã có chuyến thăm bất ngờ trẻ em Syria đang tị nạn tại Liban.

Vào ngày chủ nhật 23/2 vừa qua, Angelina Jolie đã có chuyến thăm bất ngờ tại Cộng Hòa Liban. Mục đích của Angelina trong chuyến đi lần này là thu hút sự chú ý về những thách thức, khó khăn mà hàng ngàn trẻ em Syria đang tị nạn tại Liban phải đối mặt. 

Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban 1

Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban 2
Angelina Jolie giản dị và xinh đẹp trong bộ trang phục đen

Với tư cách là đặc phái viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nữ diễn viên 38 tuổi đã có chuyến thăm 3 ngày đến thăm trẻ em ở vùng phía đông thung lũng Bekka, nơi tập trung những người tị nạn Syria nghèo nhất đang cư trú tại Liban. Tổng cộng, ở khu vực này có hơn 3.500 trẻ em mồ côi, hoặc bị lạc khỏi gia đình khi chạy nạn khỏi cuộc nội chiến ở Syria tới Liban. 

Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban 3

Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban 4
Angelina trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng nước CH Liban

Angelina phát biểu sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Liban, ông Tammam Salam: "Gặp gỡ những đứa trẻ đã cho tôi những trải nghiệm đau lòng", "Những đứa trẻ đã mất đi gia đình, mất đi tuổi thơ vì chiến tranh. Các em còn rất nhỏ, nhưng các em đang phải vật lộn với cuộc sống như một người trưởng thành". 

Bên cạnh đó, nữ minh tinh cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc, cũng như kêu gọi cùng chia sẻ với Liban: "Sự hào phóng và đoàn kết của Liban để giúp đỡ người tị nạn của nước láng giềng là điều mà chúng ta nên biết ơn và trân trọng. Chúng ta nên cùng họ chia sẻ trách nhiệm này".

Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban 5
Angelina phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng tại cung điện Chính phủ tại Thủ đô Beirut, Liban

Angelina Jolie xinh đẹp và giản dị đến thăm trẻ tị nạn ở Liban 6
Angelina trò chuyện với một em nhỏ người Syria đang tị nạn tại Liban