Thắng Qatar, Việt Nam tăng 2 bậc trên BXH FIFA

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 22:16 17/10/2013

Theo BXH tháng 10 của FIFA, đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc xếp hạng 151 thế giới và thứ 4 Đông Nam Á.

Trong tháng vừa qua đội tuyển bóng đá của chúng ta có 2 trận đấu giao hữu với Qatar và Uzbekistan. Với 1 chiến thắng và 1 thất bại, Việt Nam chỉ có thêm 15 điểm nhưng vẫn tăng 2 bậc trên BXH FIFA tháng 10. Hiện tại đội tuyển của chúng ta đang xếp thứ 151 thế giới, thứ 27 châu Á, và thứ 4 Đông Nam Á.

Trong khi đó, nổi bật nhất tại khu vực Đông Nam Á tháng vừa qua là bước nhảy vọt của Myanmar. Đội tuyển bóng đá nước này đã tăng 13 bậc lên hạng 149 thế giới, vượt qua Việt Nam, trở thành đội số 3 trong khu vực. Bên cạnh đó, Philippines cũng đã có bước nhảy ngoạn mục, tăng 4 bậc, lên hạng 137 thế giới, hạng 20 châu Á và là đội số 1 Đông Nam Á. Thái Lan tụt 4 bậc, xuống hạng 143 thế giới và đứng thứ hai trong khu vực. 

Thắng Qatar, Việt Nam tăng 2 bậc trên BXH FIFA 1
Đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc nhưng vẫn chỉ xếp thứ 4 Đông Nam Á.

Tháng 10 cũng chứng kiến nhiều trận đấu tại Vòng loại World Cup tại các khu vực trên thế giới. Top 10 bảng xếp hạng chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của 2 đội tuyển Anh và Thụy Sỹ. Với 2 chiến thắng ấn tượng trước Montenegro và Ba Lan ở vòng loại World Cup 2014, đồng thời giành vé trực tiếp đến Brazil, thầy trò Roy Hodgson đã tăng tới 7 bậc trên bảng xếp hạng, qua đó vượt qua Brazil để đứng ở vị trí thứ 10 (đội tuyển xứ Samba tụt xuống thứ 11). Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Đức và Argentina.

Ở khu vực Châu Á, dẫn đầu vẫn là Nhật Bản (hạng 44 thế giới), theo sau là các đội Iran (hạng 49) và Uzbekistan (hạng 55).

Thắng Qatar, Việt Nam tăng 2 bậc trên BXH FIFA 2
Đội tuyển Anh có bước thăng tiến mạnh sau 2 trận thắng tại Vòng loại World Cup.

Top 10 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới trong tháng 10

1. Tây Ban Nha - 1513 điểm
2. Đức - 1311 điểm
3. Argentina - 1266 điểm
4. Colombia - 1178 điểm
5. Bỉ - 1175 điểm
6. Uruguay - 1164 điểm
7. Thụy Sỹ - 1138 điểm
8. Hà Lan - 1136 điểm
8. Italia - 1136 điểm
10. Anh - 1080 điểm

Thứ tự các đội bóng Đông Nam Á

1. Philippines - thứ 137
2. Thái Lan - thứ 143
3. Myanmar - thứ 149
4. Việt Nam - thứ 151
5. Singapore - thứ 155
6. Malaysia - thứ 160
7. Indonesia - thứ 162
8. Lào - thứ 167
9. Brunei - thứ 193
9. Đông Timor - thứ 193
11. Campuchia - thứ 198