Thái Lan treo còi trọng tài xử ép U19 Việt Nam

Tri Thức Trực Tuyến, Theo 21:42 03/03/2014

LĐBĐ Thái Lan đình chỉ làm nhiệm vụ vô thời hạn với trọng tài Sivakorn Pu-udom, người cầm còi trận chung kết giữa <a href="http://kenh14.vn/u19-viet-nam.html" target="_blank">U19 Việt Nam</a> và U19 Indonesia.

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như Ban tổ chức Thai Premier League (TPL) đã bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề về vấn nạn các trọng tài nhận hối lộ một cách trắng trợn và bắt thiên vị dẫn đến kết quả một số trận đấu bị thay đổi. Các quan chức của cả FAT và TPL đã phải cảnh báo các trọng tài rằng họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt rất nặng nếu như có cáo buộc nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số trận đấu.

Thái Lan treo còi trọng tài xử ép U19 Việt Nam 1
Trọng tài Sivakorn Pu-udom dính nghi án dàn xếp tỷ số.

Mới đây, FAT đã bất ngờ ra quyết định đình chỉ làm nhiệm vụ tại tất cả các giải đấu mà FAT tổ chức đối với trọng tài Sivakorn Pu-udom. Ngoài ra, FAT đã chính thức gửi một công văn đến Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đề nghị AFC không được cho phép trọng tài Sivakorn Pu-udom điều khiển các trận đấu tại AFC Champions League cũng như AFC Cup.

Vị “Vua áo đen” này đã bị cáo buộc nhận hối lộ để làm thay đổi kết quả trận đấu giữa Muangthong United và Buriram United tại Kor Royal Cup 2014 (trận đấu Siêu Cúp giữa nhà vô địch Thai Premier League và Thai FA Cup). Ông Shinnasen Thongkomol – Chủ tịch Hội đồng trọng tài Thái Lan cho biết, Sivakorn Pu-udom đã bị đình chỉ do nghi án dàn xếp tỷ số.

Theo đó, vị trọng tài 27 tuổi đã thẳng thừng từ chối thổi một quả phạt đền cho Muangthong United trong tình huống tiền đạo Jay Bothroyd của CLB này bị phạm lỗi trong vòng cấm (Buriram giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và lần thứ 2 liên tiếp vô địch Kor Royal Cup). Cùng với nhiều tình huống đáng nghi khác, ban lãnh đạo Muangthong United đã rất tức giận với cách cầm còi của Sivakorn Pu-udom và đã làm đơn khiếu nại.

Thái Lan treo còi trọng tài xử ép U19 Việt Nam 2
Trong trận chung kết với U19 Indonesia, U19 Việt Nam đã bị vị trọng tài Pu-udom xử ép một cách trắng trợn.

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác điều tra về nghi án trọng tài Sivakorn Pu-udom dàn xếp tỷ số và chưa biết trong bao lâu sẽ có kết quả. Bởi vậy, chúng tôi chưa thể nói được điều gì vào thời điểm này. Theo quy định, một trọng tài đang bị điều tra thì không thể được phép điều khiển các trận đấu cả ở các giải trong nước lẫn quốc tế được. Khi có một quyết định sai lầm, bất cứ trọng tài nào cũng phải bị trừng phạt”, ông Shinnasen Thongkomol nói.

Về phần mình, Sivakorn Pu-udom cho biết ông rất tức giận với những cáo buộc kể trên và không hề dính đến một đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số nào: “Tôi rất tức giận với những thông tin không hay về mình trong thời gian qua. Tôi không muốn nói điều gì vào lúc này. Nhưng trong suốt 8 năm qua, tôi luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của mình và không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, giống như những cáo buộc này. Tôi khẳng định tôi không làm chuyện xấu nào để danh tiếng của cả gia đình tôi bị bôi nhọ cả…”

Sivakorn Pu-udom chính là vị trọng tài đã bắt chính trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013 giữa U19 Việt Nam và chủ nhà U19 Indonesia. Trong trận đấu này, các cầu thủ U19 Việt Nam đã bị chủ nhà liên tục phạm lỗi thô bạo đến hơn 30 lần. Những Trùm Tỉnh, Tuấn Anh, Công Phượng… dính rất nhiều đòn “kung-fu” từ phía chủ nhà U19 Indonesia. Mặc dù vậy, Sivakorn Pu-udom đã nhiều lần phớt lờ và chỉ rút ra đúng 2 thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ U19 Indonesia.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đã phẫn nộ trước cách cầm còi thiên vị của trọng tài Sivakorn Pu-udom với U19 Indonesia. Thậm chí, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã cho biết họ gửi hẳn một công văn kiến nghị AFC xem xét cách điều khiển trận đấu của Sivakorn Pu-udom.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày