Mở đầu cuộc gặp gỡ báo chí, ông
Cấn Văn Nghĩa đã khẳng định cho tới thời
điểm cuối giờ chiều nay (17/6), khu Liên hợp thể thao QG Mỹ Đình chưa
hề nhận được một văn bản chỉ đạo nào của Bộ VH - TT & DL, cũng như
Tổng cục TDTT đối với trận đấu giữa ĐT các ngôi sao Việt Nam và CLB Arsenal
vào ngày 17/7 tới đây.
Theo ông
Nghĩa, ngay cả việc thỏa thuận để tổ chức trận đấu giữa sân Mỹ
Đình và VFF cũng chưa hề có văn bản nào. Thế nhưng, trong suốt những
tháng qua sân Mỹ Đình vẫn phối hợp tốt với VFF để tiếp 3 đoàn của CLB
Arsenal sang thăm, kiểm tra mặt sân cỏ, các phòng chức năng và rà soát
về vấn đề an ninh. "
Qua 3 lần làm việc đó, đại diện CLB Arsenal rất hài
lòng về sân Mỹ Đình, khẳng định sân hoàn toàn đáp ứng điều kiện tổ chức
trận đấu. Đặc biệt họ đánh giá rất cao mặt sân cỏ Mỹ Đình tốt nhất khu
vực Đông Nam Á. Điều đó cho thấy chúng tôi không hề trông chờ vào ý kiến
của VFF mà đã làm rất nhiệt tình, chặt chẽ từ trước rồi”, ông
Nghĩa cho
biết.
Ngoài ra, ông
Nghĩa đã bày tỏ sự kiện
CLB Arsenal du đấu tại Việt Nam
là cơ hội để bóng đá Việt Nam hội nhập và học hỏi rất nhiều, và bản ông
cũng rất hâm mộ các “Pháo thủ”. "
Tôi cảm thấy rất phấn khởi để người
hâm mộ được tiếp xúc, giao lưu. Bản thân chúng tôi xác
định phải có trách nhiệm chung tay, mong muốn nhiều người dân được xem
và tới sân. Tuy nhiên, vừa qua tôi rất không vui khi các phương tiện
thông tin đại chúng phản ánh về vụ việc. Chúng tôi xin thông báo sáng
nay VFF mới làm việc chính thức với lãnh đạo Khu Liên hiệp thể thao QG
Mỹ Đình, và mọi thứ vẫn chưa có gì chính thức. Chúng tôi đã giao lại cho
các bộ phận chức năng rà soát và nghiên cứu công tác chuẩn bị, kinh
phí, sau đó 2 bên sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau. Tôi nghĩ rằng tất cả
sẽ rất tốt đẹp. 1-2 ngày nữa hợp đồng sẽ ký, chúng tôi khẳng định tập
trung cao nhất để tổ chức trận đấu thành công”, ông
Nghĩa nói.
Về vấn đề kinh phí, khác hẳn với những ý kiến được đăng trên các phương
tiện truyền thông trước đây, lần này ông
Nghĩa khẳng định sân Mỹ Đình
không hề đặt nặng vấn đề kinh tế trong thương vụ VFF thuê sân. “
Quan
điểm của chúng tôi là chỉ đề nghị VFF hỗ trợ một phần kinh phí để tổ
chức trận đấu, chứ chúng tôi không nghĩ đó là vấn đề trọng tâm. Bởi sân
Mỹ Đình chỉ quan tâm tới chất lượng chuyên môn, chất lượng về mặt sân
cỏ, các phòng chức năng và công tác an ninh. Còn về kinh tế, chúng tôi
chưa hề đả động tới và cho tới sáng nay (17/6) mới chính thức làm việc
với VFF”, ông
Nghĩa cho hay.
Việc Arsenal tới Việt Nam còn lắm "gian truân".
Trước câu trả lời trên của ông
Nghĩa, đã có những chất vấn về việc thông
tin BTC sân Mỹ Đình đòi mức giá 1,5 tỷ đồng và 500 vé mời được phát ra
từ bên nào?! Ông
Nghĩa đã khẳng định: “
Việc số tiền 1,5 tỷ đồng ai đó
bịa ra hay không, tôi không biết, nhưng đó là thông tin không chính xác.
Bao giờ hợp đồng lên khung mới đúng, mà nguyên tắc hợp đồng bảo mật, ai
nói sẽ vi phạm và phạt rất nặng. Hợp đồng chỉ có giá trị khi ký, còn
trước đó chúng tôi không hề đưa ra số tiền và những yêu cầu trên”.
Dưới đây là nội dung chúng tôi ghi lại một số trao đổi khác tại cuộc gặp chiều nay tại khu Liên hợp thể thao QG Mỹ Đình:
*
Việc CLB Arsenal sang Việt Nam du đấu
được cho là trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam, liệu sân Mỹ Đình có
nên đặt nặng vấn đề lỗ lãi không? Quan điểm của ông về vấn đề này như
thế nào?
Ông Cấn Văn Nghĩa: Nhà nước đã giao cho chúng tôi quản
lý, tự chủ và tự chi, nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tới đây sân
Mỹ Đình sẽ báo cáo Bộ VH-TT&DL xây dựng những khung giá để tránh
tình trạng tranh cãi như thời gian vừa qua.
* VFF và Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình đều được coi là “con” của Bộ
VH - TT & DL, nhưng vừa qua dư luận lại đang chứng kiến “cảnh huynh
đệ tương tàn”. Ông bình luận thế nào về vấn đề này?
Ông Cấn Văn Nghĩa:
Quan điểm của chúng
tôi là phục vụ trận đấu và người hâm mộ là chính, chứ không có vụ lợi
tài chính gì. Chúng tôi muốn hỗ trợ, chứ không đặt nặng vấn đề thuê và
chỉ đặt vấn đề chính trị, chuyên môn lên hàng đầu. Đã là đơn vị tự chủ,
phải khai thác triệt để nguồn thu. Bóng đá chỉ là một trong rất nhiều sự
kiện. Chúng tôi là đơn vị tự chủ về tài chính, trong tay có cơ sở đồ sộ
như vậy với 200 người, phải tìm cách khai thác các nguồn thu để bù đắp
cho những khoản chi lên tới 35-40 tỷ đồng/ năm.
"Mức giá mà Arsenal phải trả ở Thái Lan và Malaysia là 20 tỉ đồng".
Tôi xin tiết lộ cho các bạn một thông tin, trong chuyến du đấu của
Arsenal tới 3 nước Đông Nam Á lần này, Arsenal phải trả cho SVĐ Thái Lan
1 triệu USD (20 tỉ đồng) và sân Malaysia cũng gần 1 triệu USD (20 tỉ đồng). Đây là con số chính
xác, vậy nên để đưa ra mức giá thuê sân Mỹ Đình vốn đã đẹp hơn cả hai
sân trên là chuyện hết sức cần thiết với một đơn vị tự chủ, tự chi như
chúng tôi.
*
Vậy SVĐ của Thái Lan và Malaysia có phải từ nguồn kinh phí do dân đóng thuế không thưa ông?
Ông Cấn Văn Nghĩa: Tôi khẳng định 2 sân trên đều trực thuộc Bộ như sân Mỹ Đình của chúng ta.
* Ông lấy thông tin CLB Arsenal phải trả cho sân Thái Lan và Malaysia từ nguồn nào?
(Ông Cấn Văn Nghĩa không trả lời câu hỏi này).
*
Vậy ông có thể đưa ra những con số cụ thể về
việc sân Mỹ Đình phải sửa chữa, như việc dọn vệ sinh, làm lại mặt cỏ,
quét sơn,….. là bao nhiêu không?
Ông Cấn Văn Nghĩa: Chúng tôi không thể cung cấp những
thông tin chi tiết đó được. Mọi thứ sân Mỹ Đình và VFF vẫn đang thương
thảo nên các bạn không nên hỏi về những tiểu tiết này. Tóm lại tôi chỉ
trả lời cho các bạn là chúng tôi không thể nói ra cho các bạn chúng tôi
thuê cái này bao nhiêu và chi cái này bao nhiêu, mà sân Mỹ Đình chỉ căn
cứ vào từng nhiệm vụ và thương vụ để đưa ra những mức giá cụ thể.
* Trả lời báo chí gần đây, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, đồng thời
cũng là lãnh đạo một trong hai đơn vị tài trợ sự kiện Arsenal sang Việt
Nam, có cho biết nếu sân Mỹ Đình yêu cầu 500 vé mời, các ông có thể đưa
danh sách để BTC trận đấu gửi trực tiếp. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
Ông Cấn Văn Nghĩa: Cho tới lúc này, chúng tôi chưa biết
mình được bao nhiêu giấy mời, nhưng tôi nói luôn việc mời ai là vấn đề
của chúng tôi. Các vị cũng không nên hỏi việc đó.
*
Việc những khúc mắc giữa VFF và ban quản lý sân Mỹ Đình không còn
là sự quan tâm của dư luận trong nước mà ngay cả giới truyền thông quốc
tế cũng đưa tin và phản ảnh rất nhiều về sự kiện này. Vậy là người đứng
đầu ông có cảm thấy buồn không trước thông tin này? Hơn nữa về mặt cá
nhân, ông có muốn những thông tin đó xảy ra như vậy không, bởi những
thông tin đó cũng khiến giới truyền thông Việt Nam bị mất điểm trước bè
bạn quốc tế?.
Ông Cấn Văn Nghĩa: Tôi xin trả lời ngắn ngọn như thế này. Tôi
cũng như các vị đều vì người hâm mộ và đón chờ trận đấu này với tinh
thần phấn khởi. Vậy nên, tôi khẳng định chúng tôi và phía VFF sẽ làm hết
sức mình vì trận đấu. Còn những thông tin khác, tôi không bình luận.