Sự vắng mặt của tay vợt số 1 Wimbleton khiến cho mùa giải này trở nên khó dự đoán nhất đối với nội dung đơn nữ trong lịch sử các giải đấu. Không một ai thực sự biết mức độ hay tính chất xác thực chấn thương chân của tay vợt số 1 này.
Serena Williams trong thời kì đỉnh cao phong độ.
Phản ứng dữ dội của Andy Roddick khi anh bị phạt lỗi foot-fault (giẫm chân lên vạch biên ngang) trong vòng một khiến người ta nhớ tới việc Williams phải ngồi ngoài trong trận chung kết giải Grand Slam.
Đã 12 tháng kể từ khi vận động viên Mỹ 29 tuổi này may mắn thoát khỏi án phạt đình chỉ thi đấu khi cô giận dữ thóa mạ trọng tài biên - người đã phạt Serena lỗi foot-fault trong trận bán kết gặp Kim Clijsters. Serena đe dọa giết trọng tài bằng những lời lẽ thô tục trong cơn giận bộc phát. Tuy nhiên, có phần may mắn, cô không quay trở lại hiện trường để trả lời những câu hỏi rắc rối về việc này.
Serena vẫn chưa trở lại thi đấu sau khi vô địch Wimbledon 2010.
Hạt giống số 1 này đã chính thức giải thích cho sự vắng mặt của mình tại giải US Open 2010. Cô nói rằng mình đang hồi phục sau ca phẫu thuật chân bởi tai nạn ở một nhà hàng tại Munich xảy ra vài ngày trước khi đoạt vô địch Wimbledon 2010.
Tham dự bữa tiệc dành cho người vô địch tại Mayfair chủ nhật vừa rồi, cô ở lại châu Âu và thay thế cho vận động viên đang bị thương Justine Henin tham gia trận đấu giao hữu tại một sân vận động ở Bỉ thứ 5 vừa qua. Trong khoảng thời gian đó, cô tới thăm thủ đô Bavarian theo lời mời của Sasha Bajin. Một tai nạn đã xảy ra trong cuộc viếng thăm ngắn ngủi này khi một chai bia bất ngờ rơi vào chân cô.
Serena thóa mạ trọng tài trong trận thua Kim Clijsters.
Người đại diện Jill Smoller của hạt giống số 1 thế giới từ chối những thông tin ban đầu rằng Serena giẫm phải thủy tinh nhưng Smoller thừa nhận rằng đã có việc không ổn xảy ra tại nhà hàng “Chân của cô ấy bị thương và đó là một vết rách khá sâu.”
Serena Williams (phải) cùng đôi ủng bảo vệ tới bữa tiệc dành cho VĐV giải US Open tuần trước.
Thật kì lạ rằng Williams đã hoàn tất chuyến thăm Bỉ của mình mà không có dấu hiệu nào của chấn thương, cũng như kết thúc tốt đẹp trận đấu giao hữu ngay sau đó. Đáng tò mò hơn khi không ai nhận ra cô tại Munich. Quay trở lại Mỹ vài ngày trước, Serena xuất hiện với đôi giày cao gót trong bữa tiệc trao giải thưởng thể thao với lớp thạch cao bao ngoài chân phải. Đại diện của cô cho hay, Serena đã phải phẫu thuật chân và sẽ vắng mặt tại giải US Open 2010 cũng như những sự kiện tiếp sau đó.
Thứ 3 vừa rồi, Clijsters miễn cưỡng trả lời rằng cô đã nhìn thấy những vết cắt trên hai chân của Serena sau giải Wimbledon. Serena đã hai lần xuất hiện trước công chúng tuần trước và cả hai lần đều là những chiếc ủng sau phẫu thuật thay thế những đôi giày cao gót.