Những kỷ lục khó bị xô đổ nhất trong thế giới bóng đá

NCT, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 08/10/2015

Bóng đá thế giới đã lưu giữ những kỷ lục khó tin mà gần như không thể bị xô đổ trong tương lai.

1. Kỷ lục thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất:

Anh1-2216a

Vị trí thủ môn được xem là vị trí hầu như không thể ghi bàn nhưng đôi khi cũng có một số ngoại lệ cho những người gác đền. 131 bàn thắng có thể là một con số tương đối bình thường của một tiền đạo nhưng nếu xét ở vị trí thủ môn, đây quả là một kỷ lục ấn tượng. Người hiện đang nắm giữ kỷ lục này là thủ môn Rogerio Ceni của CLB Sao Paulo (Brazil).

Ngôi sao kỳ cựu này đã thi đấu 1250 trận, ghi được 131 bàn thắng và mặc dù đã ở độ tuổi 42 nhưng Ceni vẫn đang là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của CLB Sao Paulo. Có lẽ sẽ không bao giờ có thủ môn nào sở hữu khả năng ghi bàn đáng sợ như những gì Rogerio Ceni đã làm được trong suốt sự nghiệp của anh.

2. Kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất:

Anh2-1bea4

Mặc dù bóng đá hiện nay đang chứng kiến 2 cỗ máy ghi bàn hủy diệt là Messi và Ronaldo nhưng so với những bậc đàn anh trong quá khứ, cả 2 siêu sao này quả thực là rất nhỏ bé. Ronaldo chỉ mới chạm mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp còn đối với tiền đạo huyền thoại Josef Bican, ông đã ghi tổng cộng 1468 bàn thắng trong những năm chinh chiến và nắm giữ kỷ lục cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất thế giới. Trong bóng đá hiện đại, rất khó để cầu thủ có thể phá vỡ kỷ lục này bởi các đội bóng ngày nay thi đấu chặt chẽ hơn rất nhiều so với trong quá khứ.

3. Kỷ lục đoạt 5 cúp châu Âu liên tiếp:

Anh3-b4fc6

Thập niên 50-60 chứng kiến sự thống trị của Real Madrid ở châu Âu khi chỉ trong vòng 5 năm liên tiếp từ 1955-1960, bầy Kền kền trắng đã vô địch Europeans Cup (tiền thân của Champions League) đến 5 lần. Chính chiến tích khó tin này đã nâng tầm Real Madrid lên hàng những CLB vĩ đại bậc nhất của thế giới. Ngày nay, việc vô địch Champions League là rất khó khăn và chưa bao giờ có đội bóng nào ẵm được chiếc cúp châu Âu danh giá này 2 lần liên tiếp.

4. Kỷ lục số người đến xem một trận đấu bóng đá nhiều nhất:

Anh4-f0790

Trận Chung kết World Cup 1950 giữa Brazil và Uruguay tại SVĐ Maracana hiện đang nắm giữ kỷ lục có số lượng khán giả đến sân đông nhất lịch sử với ước tính có hơn 210.000 CĐV đã đến SVĐ để trực tiếp theo dõi. Thời điểm đó, Brazil và Uruguay là cặp đại kình địch của bóng đá thế giới nên mỗi trận đấu giữa 2 đội tuyển đều rất hấp dẫn.

Mặc dù chỉ có 173.850 vé được BTC phát hành nhưng số lượng NHM đến sân Maracana quá lớn đã khiến trận đấu bị đe dọa nghiêm trọng do nguy cơ vỡ sân. Sau năm 1950, các quan chức bóng đá đã siết chặt an ninh của SVĐ nhằm đảm bảo độ an toàn cao cho mỗi trận cầu.

5. Trận đấu có tỷ số đậm nhất:

Anh5-c30ed

Trận đấu giữa AS Adema-O l'Emyrne diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2002 trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch Quốc gia Madagascar kết thúc với tỷ số 149-0 nghiêng về đội nhà là trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất và đậm nhất trong lịch sử bóng đá thế giới được Sách kỷ lục Guinness công nhận. AS Adema, một câu lạc bộ lớn ở Madagascar, có trụ sở chính tại Antananarivo đã đánh bại đại kình địch của họ là Stade Olympique de l'Emyrne (SOE) trong một trận đấu được coi là Siêu kinh điển của Madagascar.

Tuy nhiên, rất nhiều quyết định bí hiểm chống lại l`Emyrne dẫn tới chức vô địch của Adema, do vậy cả đội quyết định tự thua để phản đối. Họ tự sút phản lưới nhà cả 149 bàn. Với tần suất như vậy, cứ trung bình khoảng gần 40 giây lại có một bàn thắng.

6. Kỷ lục thắng ít nhất tại Premier League:


Anh6-4c712

Kỷ lục đáng buồn này được Derby County lập ở mùa giải 2007/08. Sau 38 vòng đấu, Derby County thắng duy nhất 1 trận trước Newcastle, trong khi số trận thua của họ lên tới 29 (cũng là một kỷ lục tại Anh). Kết thúc mùa giải, Derby County đứng bét bảng xếp hạng với 11 điểm, ghi 20 bàn và lọt lưới 89 lần.

7. Kỷ lục thi đấu nhiều trận nhất trong sự nghiệp:

Anh7-0f6b1

Người ta vẫn hay lầm tưởng rằng huyền thoại bóng đá Pele với 1375 trận đấu trong sự nghiệp sẽ là người có số lần ra sân nhiều nhất thế giới nhưng con số thực tế của “vua bóng đá” chỉ là 1115 trận đấu chính thức. Thành tích của Pele còn thua xa người đồng hương Rogerio Ceni khi thủ môn 42 tuổi này đã thi đấu 1250 trận trong sự nghiệp của mình.

8. Vô địch cúp châu Âu bằng đội hình có nhiều cầu thủ bản địa nhất:

Anh8-b889f

Bóng đá hiện đại là sự pha trộn giữa các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo và chính trị khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng trong quá khứ, các đội bóng thường ưu tiên xây dựng từ những cầu thủ bản địa. Đây chính là lý do Celtic trở thành CLB duy nhất tại châu Âu tính đến thời điểm này giành Cúp C1 1967 (tiền thân của Champions League) bằng đội hình toàn cầu thủ nội (đánh bại Inter Milan trong trận chung kết với tỷ số 2-1).

9. Tuyển thủ ghi bàn cho ĐTQG nhiều nhất:


Anh9-ec730

Cựu tuyển thủ Iran, Ali Daei đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi tới 103 bàn/149 trận sau 13 năm phục vụ đội tuyển quốc gia. Ông bỏ xa người đứng thứ 2 là huyền thoại Ferenc Puskas của Hungary với 84 bàn/85 trận.

Trong sự nghiệp thi đấu, cựu tiền đạo 45 tuổi từng đầu quân cho Bayern Munich mùa 1998/99, giành chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Á quân Champions League. Người hiếm hoi có thể cạnh tranh với Daei là tuyển thủ Ireland, Robbie Kean, khi anh này đã đạt cột mốc 65 bàn cho tuyển Ireland.

10. Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 kỳ World Cup:


Anh10-82a31

Trong những kỳ World Cup gần đây, Vua phá lưới thường ghi không quá 7 bàn. Do đó, chỉ cần ghi 7 bàn tại sân chơi danh giá này, cầu thủ có thể nghĩ đến Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, tại World Cup 1958 diễn ra trên đất Thụy Điển, tiền đạo Just Fontaine ghi tới 13 bàn cho đội tuyển Pháp. Đây là cột mốc có lẽ còn rất lâu nữa các hậu bối mới có thể chinh phục.