Ngắm dàn mỹ nữ xinh đẹp tại Đại hội Thể thao châu Á 2014

Trâm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 23:26 31/07/2014

Không chỉ sở hữu tài năng hơn người, các nữ VĐV còn sở hữu nhan sắc không thua gì diễn viên hay người mẫu.

Son Yeon Jae
 
Với vẻ đẹp ngọt ngào và thánh thiện, Son Yeon Jae được mệnh danh là “bông hoa của làng thể dục Hàn Quốc”. Cô gái sinh năm 1994 từng khiến xứ sở Kim chi “nở mũi” khi bước lên bục cao nhất tại giải vô địch thể dục châu Á diễn ra tại Uzbekistan.
 
Yeon Jae cá tính trên sàn đấu...

... và dịu dàng ngoài đời thực.

Nhờ nhan sắc rạng ngời của mình, Yeon Jae còn được xem là gương mặt sáng giá cho các tạp chí nổi tiếng. Không chỉ vậy, cô gái 19 tuổi còn "đắt sô" quảng cáo không kém gì các ngôi sao hạng A.

Jeong Da Rae 

Jeong Da Rae là một "kình ngư" xinh đẹp nhất nhì làng bơi lội Hàn Quốc. 

Năm 2010, VĐV 22 tuổi xuất sắc giành HCV môn bơi ngửa cự ly 200m tại Đại hội Thể thao châu Á tổ chức tại Quảng Châu. 

Cô nàng sinh năm 1991 luôn thu hút ánh nhìn của người hâm mộ.
 
Với việc Đại hội Thể thao châu Á năm nay tổ chức tại Incheon, Da Rae được xem là ứng cử viên sáng giá để lên ngôi tại quê nhà. 

Joanne Missingham

Mang 2 dòng máu Đài Loan và Úc, không có gì ngạc nhiên khi Joanne Missingham sở hữu nét đẹp đậm chất Á đông nhưng cũng không kém phần sang trọng. 

Nữ kỳ thủ của bộ môn cờ vây bắt đầu gây tiếng tăm khi xuất hiện ở giải Trung Quốc mở rộng lần thứ 11.

Joanne vừa xinh đẹp vừa giản dị khi tập trung thi đấu. 

Năm 2008, Joanne trở thành nữ kỳ thủ chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Sau đó, cô bất ngờ tham gia vào đội tuyển cờ vây Đài Loan. Tại đây, Joanne trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia này.

Diêu Tuyên Du

Diêu Tuyên Du bắt đầu chơi golf từ năm 11 tuổi, sau hơn 10 năm trong nghề, cô gái người Đài Loan đang dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng golf châu Á.

Cô gái sinh năm 92 nhí nhảnh trên sân golf. 

Tại Đại hội Thể Thao châu Á 4 năm trước tổ chức ở Quảng Châu, Tuyên Du đã giành HCĐ.

Tania Sachdev

Thông minh và xinh đẹp, đó là những gì người ta dùng để miêu tả nữ kỳ thủ người Ấn Độ Tania Sachdev.

Tania hiện đang là nhà vô địch International Master và Woman Grandmaster.

Nữ kỳ thủ 27 tuổi giành danh hiệu đầu tiên năm 8 tuổi và đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng cờ vua thế giới.

Sania Mirza

Sania Mirza được mệnh danh là "Kournikova của Ấn Độ". Năm 18 tuổi, cô gái đến từ Mumbai trở thành tay vợt nữ Ấn Độ đầu tiên giành chức vô địch Grand Slam. 

Năm 2005, Mirza từng lọt top "50 người hùng của châu Á" do tờ Time bình chọn.