Nga phạt nặng 3 nhà vô địch Olympic dùng doping

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 23/01/2015

Cơ quan chống doping của Nga vừa ra tuyên bố cấm thi đấu với 5 VĐV điền kinh, trong đó có ba nhà vô địch Olympic ở nội dung đi bộ.

Sergei Kirdyapkin (vô địch Olympic 2012), Olga Kaniskina (vô địch Olympic 2008) và Valery Borchin (vô địch Olympic 2008) nằm trong số 5 VĐV bị Cơ quan chống doping Nga xử phạt. Những nhà cựu vô địch Olympic ở bộ môn đi bộ này phải chịu án phạt với các mức lần lượt là 3 năm 2 tháng, 3 năm 2 tháng và 8 năm. 2 người khác là nhà vô địch thế giới năm 2011, Sergei Bakulin (3 năm 2 tháng) và á quân Vladimir Kanaykin (vĩnh viễn) cũng bị kỷ luật rất nặng.

Nga phạt nặng 3 nhà vô địch Olympic dùng doping 1
Nhà vô địch Olympic 2012, Sergei Kirdyapkin (giữa) bị cấm thi đấu 3 năm 2 tháng.

Do án phạt bắt đầu có hiệu lực từ 15/10/2012 nên Sergei Kirdyapkin vẫn sẽ kịp tham dự Olympic 2016 tại Rio, qua đó còn nguyên cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Việc 5 VĐV đi bộ Nga bị phát hiện sử dụng doping sẽ không ảnh hưởng tới danh hiệu VĐ Olympic mà họ được nhận. Tuy nhiên, các danh hiệu VĐTG môn đi bộ kể từ năm 2009-2011 rất có thể sẽ được trao lại.