Michael Jordan: Tỉ phú thể thao đầu tiên được Forbes xếp hạng

Người Lao Động, Theo 12:40 04/03/2015

Không chỉ lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới ở vị trí 1.741, cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan còn là nhân vật thể thao đầu tiên có tên trên bảng xếp hạng các tỉ phú của tạp chí Forbes.

Không chỉ lưu lại tên tuổi với một sự nghiệp thi đấu lẫy lừng tại Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) trước đây, huyền thoại bóng rổ 52 tuổi Michael Jordan hiện còn tiếp tục nhiều hoạt động gắn với bóng rổ và thể thao từ bên ngoài sàn đấu.

Jordan và số áo 23 huyền thoại ở Chicago Bulls.

Ngoài việc sở hữu phần vốn góp lớn nhất tại CLB Charlotte Hornets đang thi đấu tại NBA, Michael Jordan còn có thêm khoản thu nhập đáng kể từ các hoạt động quảng cáo cho hãng sản xuất trang phục thể thao Nike. Theo thống kê, các sản phẩm do Jordan quảng bá thông qua hình ảnh và tên tuổi của ông đã mang lại cho Nike mức doanh thu 2,25 tỉ USD trong năm 2013, giúp cựu danh thủ này có được khoản thu nhập lên đến 90 triệu USD.

Về phía CLB Charlotte Hornets, chỉ ba năm sau khi mua lại 80% cổ phần từ đối tác với giá chỉ 275 triệu USD, Michael Jordan đã có thể ung dung tính toán giá trị số vốn góp 89% của mình nay đã có giá lên đến trên 700 triệu USD! Đó là lý do để Michael Jordan - cùng với 289 tỉ phú đô-la khác – lần đầu tiên được góp mặt trên bảng xếp hạng các tỉ phú thế giới năm 2014 của tạp chí Forbes, trong đó, ông là thể thao gia đầu tiên và duy nhất cho đến nay.

Jordan quảng cáo sản phẩm của hãng Nike.

Michael Jordan được ghi nhận là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại khi hai thời kỳ thi đấu cho CLB Chicago Bulls hồi thập niên 90 của thế kỷ XX, ông góp công sức rất lớn giúp đội bóng này giành đến hai cú hat-trick danh hiệu vô địch NBA đồng thời biến NBA thành sân chơi bóng rổ nhà nghề lớn nhất thế giới.

Michael Jordan - Tỉ phú thể thao đầu tiên trên thế giới.

Trong số 290 tỉ phú đôla vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng của Forbes, ngoài Michael Jordan, còn có 10 ông chủ của các CLB bóng đá đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh mà đứng đầu là Alisher Usmanov, chủ sở hữu 15% vốn góp tại CLB Arsenal. Đây cũng chính là ông bầu giàu nhất giải Ngoại hạng với tài sản lên đến 9,4 tỉ bảng Anh.

Danh sách của Forbes không tính giá trị vốn góp tập thể - gia đình hoặc hoàng gia – trong trường hợp này, nếu không, hoàng thân Sheikh Mansour – chủ sở hữu CLB Manchester City – cũng sẽ được vinh danh khi tài sản riêng của ông trị giá đến 20 tỉ bảng Anh từ năm 2011.