Mayweather kiếm tiền gấp gần 4 lần Ronaldo

Bích Hà, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 12/11/2015

Theo thống kê từ tạp chí Forbes, "Tay đấm triệu đô" người Mỹ vẫn là VĐV kiếm tiền số 1 thế giới năm 2015.

so1-6cb34
1. Floyd Mayweather  (Quyền Anh): Mặc dù đã chính thức treo găng hồi giữa tháng 9 vừa qua nhưng với khối tài sản khổng lồ kiếm được khi còn thi đấu, Floyd Mayweather vẫn là VĐV có khoản thu nhập cao nhất thế giới với 193 triệu bảng. Với "núi" tiền trong tay, "Tay đấm triệu đô" người Mỹ thường xuyên thể hiện sở thích khoe của trên mạng xã hội. Mayweather cũng nhiều lần khiến người hâm mộ sửng sốt khi mang những xấp tiền dày cộp đến các tụ điểm ăn chơi.

so2-6cb34
2. Manny Pacquiao (Quyền Anh): Mặc dù nhận thất bại trong "Cuộc so găng thế kỷ" với Mayweather hồi đầu tháng 5 vừa qua nhưng võ sĩ người Philippines vẫn nhận được khoản tiền thưởng không nhỏ. Tổng thu nhập của PacMan trong năm 2015 là 103 triệu bảng.

so3-6cb34
3. Cristiano Ronaldo (Bóng đá): Kiếm được 51 triệu bảng, siêu sao Real Madrid là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số tiền mà CR7 kiếm được còn thua xa so với Mayweather. Mặc dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn được "an ủi" bởi xếp trên đại kình địch Lionel Messi.

so4-6cb34
4. Lionel Messi (Bóng đá): Chân sút Barcelona có tổng thu nhập 47,5 triệu bảng trong năm 2015. Hiện Messi vẫn chưa thể trở lại sân cỏ sau khi dính chấn thương đầu gối tại vòng 6 La Liga.

so5-6cb34
5. Roger Federer (Quần vợt): Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng "Tàu tốc hành" người Thụy Sĩ vẫn rất có sức hút về mặt thương mại. Tổng thu nhập của Federer là 43 triệu bảng.

so6-6cb34
6. LeBron James (Bóng rổ): Với tổng thu nhập 42 triệu bảng, ngôi sao bóng rổ người Mỹ xếp ở vị trí thứ 6.

so7-6cb34
7. Kevin Durant (Bóng rổ): Xếp ở vị trí thứ 7 là một ngôi sao bóng rổ khác Kevin Durant với tổng thu nhập 35 triệu bảng.

so8phil-6cb34
8. Phil Mickelson (Golf): Mặc dù trong vòng 2 năm qua, Phil Mickelson không giành được chiến thắng tại các giải đấu lớn nào nhưng tay golf người Mỹ vẫn có tổng thu nhập 33 triệu bảng.

so9-6cb34
9. Tiger Woods (Golf): Phong độ sa sút cùng hàng loạt scandal khiến tổng thu nhập của Tiger Woods giảm đi đáng kể. Cựu tay golf số 1 thế giới xếp thứ 9 với 32,5 triệu bảng.

so10-6cb34
10. Kobe Bryant (Bóng rổ): Chỉ kém 1 chút so với Tiger Woods, với 32 triệu bảng, ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant đứng vị trí cuối cùng trong Top 10 VĐV có thu nhập "khủng" nhất thế giới 2015.