Ngày 4/6 vừa qua, đã có khoảng 4.000 người thuộc Phong trào Công nhân vô gia cư diễu hành đến sân vận động Corinthians Arena để phản đối chính phủ tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho thể thao. Hơn 400 quân nhân về hưu và gia đình cũng kéo đến trước sân vận động sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup ngày 12/6 để yêu cầu được tăng lương hưu. Theo những người biểu tình, số tiền 11 tỷ USD (~ 242 nghìn tỷ đồng) Brazil đã bỏ ra để xây dựng các sân vận động là lãng phí và không phù hợp với một quốc gia đang phát triển.
Có nhiều lý do để người dân xứ sở Samba trước nay vốn yêu thích thể thao lại phản đối dữ dội World Cup đến như vậy. Trong khi cơ sở hạ tầng dùng cho các hoạt động phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, giao thông ngày càng xuống cấp, Brazil lại chi 1 số tiền lớn để xây dựng những sân vận động mà hệ quả kéo theo là nhiều dân nghèo mất chỗ ở.
Thêm vào đó, trong quá trình xây dựng sân vận động đã có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra và chỉ còn 1 tuần nữa, World Cup sẽ khởi tranh nhưng vé xem bóng đá lại rớt giá thảm hại. Với tình hình bị chính người dân trong nước tẩy chay thì rất có thể số tiền đầu tư khổng lồ mà chính phủ Brazil đã bỏ ra sẽ không thể mang lại lợi nhuận như mong đợi.
Chỉ còn ít ngày cho Brazil giải quyết những cuộc biểu tình để có thể mang đến một kì World Cup thành công cũng như để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước trong một sự kiện thể thao lớn. Không loại trừ khả năng chính phủ Brazil sẽ thiết quân luật trong ngày diễn ra lễ khai mạc World Cup để đảm bảo an toàn cho các đội bóng và cổ động viên tham dự.