Hạ Italia, 7 cầu thủ Costa Rica bị xét nghiệm doping

Bongdaso, Theo 15:10 21/06/2014

Ngay sau khi đánh bại Italia và giành vé đi tiếp, 7 cầu thủ của Costa Rica đã phải tham dự buổi xét nghiệm doping bất thường của FIFA.

Trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, Costa Rica chỉ được xem là đội bóng lót đường, nhất là khi họ rơi vào bảng “tử thần” với sự góp mặt của 3 ông lớn là Anh, Italia và Uruguay. Nhưng chỉ sau 2 lượt trận, thầy trò Jorge Luis Pinto đã đánh bay mọi nhận định khi lần lượt hạ Uruguay và Italia để giành vé đi tiếp.

Bryan Ruiz là 1 trong 7 cầu thủ phải tham dự buổi kiểm tra doping bất thường

Nhìn lại thành tích vòng loại khá kém của Costa Rica, nhiều người đã đặt dấu hỏi vào khả năng thực sự của đội bóng này, trong đó có FIFA. Chẳng bởi thế mà sau khi trận đấu giữa Italia và Costa Rica kết thúc, FIFA đã phải tiến hành cuộc kiểm tra doping bất thường nhắm vào ĐT Costa Rica.

Thậm chí, FIFA còn yêu cầu kiểm tra 7 cầu thủ thay vì 2-3 cầu thủ như điều lệ. Điều này khiến Costa Rica không hài lòng. Họ cho rằng đây là quyết định thiếu tôn trọng nhưng vẫn phải thực thi vì tôn trọng luật chơi.

“Mọi người không tin vào chiến thắng của chúng tôi nhưng chúng tôi tin nó từ khi trận đấu mới bắt đầu. Tất cả chúng tôi đều trong sạch. Nếu họ muốn kiểm tra toàn bộ đội bóng, đó chẳng phải vấn đề lớn. Họ (FIFA) có thể làm bất cứ điều gì họ muốn bởi đó là luật lệ.”, thủ thành Navas bực tức chia sẻ.

“Theo tôi, ở đây đã có điều gì hơi quá. Chúng tôi không làm điều gì liên quan tới nó và chúng tôi cũng chẳng che giấu bất cứ điều gì. Đơn giản là Costa Rica đã được chuẩn bị tốt, không cần một chất liệu đặc biệt nào. Nhưng nhiều người không tin vào những gì chúng tôi đang làm”, đội trưởng Bryan Ruiz chia sẻ.

Sau 2 giờ làm việc, FIFA xác nhận không hề có yếu tố gian lận ở ĐT Costa Rica như hoài nghi trước đó. Được biết, 7 cầu thủ của Los Ticos đã tham dự buổi kiểm tra này bao gồm Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, Christian BolañosMarco Urena.