Trước khi đưa lứa U.19 lên thi đấu ở V.League, đã có những lo ngại về vấn đề thể lực của Công Phượng và các đồng đội không đủ sức để đua tranh với các đội bóng khác. Đó là lý do, bầu Đức quyết định đầu tư rất lớn vào các trang, thiết bị cũng như thuê thêm chuyên gia thể lực người Pháp về để các cầu thủ tăng cường sức bền của mình.
Các thiết bị đo tốc độ, áo tập có gắn chip đo nhịp tim được bầu Đức nhập về với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Các phòng chức năng, phòng thay đồ, phòng tắm… của các cầu thủ cũng được làm mới hoàn toàn để đáp ứng yêu cầu về giáo án tập thể lực của chuyên gia Anthony Debant.
Công Phượng ăn trái cây khi đang ngâm lạnh cùng đồng đội
Sau trận đấu với Sanna Khánh Hòa, các cầu thủ HAGL được vị chuyên gia thể lực áp dụng bài tập khá “độc” là ngâm nước lạnh ở nhiệt độ 14 độ. Theo vị chuyên gia này, việc ngâm mình trong nước lạnh sau khi thi đấu sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, rất có ích cho tim mạch.
Công Phượng và đồng đội tỏ ra rất hứng thú khi ngâm mình trong nước lạnh, giúp họ xóa tan mệt mỏi sau gần 2 giờ thi đấu. Trong quá trình ngâm nước lạnh, chuyên gia thể lực người Pháp cũng cho cầu thủ bổ sung vitamin với trái cây.
Ngoài ra, lứa cầu thủ U.19 cũng được tập tạ với những thiết bị mới hàng đầu được bầu Đức nhập về.
Quả thực, những bài tập thể lực bài bản đã giúp các cầu thủ HAGL nâng cao nền tảng thể lực. Đó là lý do, ở trận gặp Khánh Hòa dù đã đi về những phút cuối, Công Phượng vẫn đủ sức khỏe lẫn tốc độ để vượt qua hàng hậu vệ Khánh Hòa trước khi ấn định 4-2 cho đội nhà.
Các cầu thủ HAGL ngâm lạnh
HLV thể lực Debant giám sát các cầu thủ HAGL ngâm lạnh.