Công Vinh, Văn Quyết vào Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2015

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:51 25/12/2015

BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015 vừa mới công bố danh sách rút gọn cho các hạng mục giải thưởng chính.

Ngày 23/11, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã phát đi 160 phiếu bầu chọn đến các chuyên gia, HLV, cầu thủ và phóng viên. Đến ngày 22/12, BTC đã tổng hợp lại gồm 157 phiếu hợp lệ và quyết định công bố kết quả danh sách rút gọn cho các hạng mục giải thưởng. 

 Công Vinh đứng trước cơ hội là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành 4 Quả bóng vàng. 

Theo đó, ở hạng mục giải thưởng được quan tâm nhất - Quả bóng vàng Nam thì không nằm ngoài dự đoán, Công Vinh, Văn Quyết và thủ môn Nguyên Mạnh có tên trong Top 5. Hai cầu thủ còn lại là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (Bình Dương) và tiền vệ Võ Huy Toàn (Đà Nẵng). So với 3 cầu thủ kể trên thì Anh Đức và Huy Toàn gặp bất lợi hơn do Anh Đức không khoác áo ĐTQG, trong khi Huy Toàn gần như vắng mặt liên tục ở V.League do chấn thương. 

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng khó dự đoán khi 3 cái tên cuối cùng trong danh sách là Duy Mạnh, Công Phượng và Tuấn Anh. Cả 3 cầu thủ này, mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình. Nếu như, Công Phượng thi đấu xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam ở SEA Games 28, thì Tuấn Anh lại nhỉnh hơn ở V.League. Còn Duy Mạnh là cầu thủ có nhiều tiến bộ, đặc biệt trong màu áo ĐTQG. 

Lễ Gala công bố giải thưởng Quả bóng vàng sẽ được tổ chức vào tối 6/1/2016 tại nhà hát TPHCM.

Quả bóng vàng Nam: 

- Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết, Võ Huy Toàn, Trần Nguyên Mạnh,  Nguyễn Anh Đức 

Quả bóng vàng Nữ: 

- Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Đặng Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều 

Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc nhất: 

- Nguyễn Tuấn Anh , Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Công Phượng 

Cầu thủ trẻ Nữ xuất sắc nhất: 

- Chương Thị Kiều, Lê Hoài Lương, Phạm Hải Yến

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: 

- Abass, Mosses, Patyo

Cầu thủ futsal xuất sắc nhất: 

- Phan Khắc Chí, Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ.