“Cỗ máy ghi bàn” Real Madrid vẫn chưa phải vô đối trong năm 2014

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 11:40 01/01/2015

Vì trong năm 2014, hàng công siêu khủng của Real Madrid như Ronaldo, Bale hay Benzema... vẫn thua kém một đội bóng khác.

Real Madrid đã khép lại năm 2014 bằng trận thua 2-4 trước Milan ở Cúp giao hữu Dubai Football Challenge. Mặc dù vậy, thất bại ấy chẳng thể xóa đi được một năm đại thành công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dưới tay HLV Ancelotti, Los Blancos đã thâu tóm được tới 4 danh hiệu trong năm 2014 là Cúp Nhà vua, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và đặc biệt là Champions League, hoàn tất giấc mộng La Decima mà Chủ tịch Florentino đã ấp ủ suốt 1 thập kỷ.

“Cỗ máy ghi bàn” Real Madrid vẫn chưa phải vô đối trong năm 2014 1
Hàng công khủng của Real Madrid với những Ronaldo, Bale vẫn chưa phải là số 1 trong năm 2014

Càng ấn tượng hơn nữa khi Real Madrid trình diễn một phong độ ấn tượng với hàng công hủy diệt. Theo thống kê, các chân sút cự phách như Ronaldo, Bale, Benzema… đã ghi được tổng cộng 178 bàn sau 63 trận (2,8 bàn/trận) trong năm 2014, xô đổ kỷ lục 175 bàn mà Barca lập nên năm 2012.

Nhưng con số khủng khiếp ấy không giúp Real Madrid trở thành đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất trong năm 2014, thay vào đó thành tích ấy thuộc về Red Bull Salzburg. Trong năm 2014, Red Bull Salzburg đã có tới 183 lần nã súng vào lưới đối phương.

Trong 183 bàn ấy có 110 bàn được ghi sau 36 trận ở mùa giải trước và 57 trận sau 19 trận mùa này. Salzburg đã cho thấy sức mạnh gần như tuyệt đối ở giải VĐQG Áo bằng những chiến thắng hủy diệt trước Wiener (12-1), Sollenau (10-1), Groedig (8-0 và 6-0), Rapid Wien (6-1 và 6-3), Horn (7-0), Wolfsberger AC (6-0) hay Admira (6-1)…

Đứng thứ 3 về số bàn thắng trong năm qua là CLB Levadia Tallinn (Estonia) với 153 bàn, Barca xếp thứ 4 với 143 lần sút tung lưới đối phương. Kalev Sillamae (Estonia) xếp thứ 5 với 139 bàn.