CLB Arsenal muốn thăm Lăng Bác

Khám phá, Theo 13:44 15/07/2013

Đại diện của Arsenal đã đề xuất thêm với phía Việt Nam một số địa điểm mà họ sẽ đi thăm quan ngay trong chiều nay (15/7).

Sau khi đặt chân đến Hà Nội, trước sự thịnh tình của BTC trận đấu và sự háo hức muốn khám phá những khu di tích, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội, đại diện các “Pháo thủ” đã đề xuất thêm với phía Việt Nam một số địa điểm mà họ sẽ đi tham quan ngay trong chiều nay (15/7).

Theo kế hoạch dự kiến, sau khi kết thúc buổi trao đổi thông tin với giới truyền thông về trận giao hữu giữa CLB Arsenal và ĐT Việt Nam (lúc 15h30), toàn đội Arsenal đã đăng ký thêm lịch trình tham quan của mình tại thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, các “Pháo thủ” sẽ hành quân từ khách sạn InterContinental lên hồ Hoàn Kiếm, đến chùa Một Cột và sẽ kết thúc tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và chùa Một Cột, BTC cũng như đội bóng thành London sẽ dựa vào tình hình thực tế, về vấn đề an ninh cũng như lượng fan, để bố trí việc vãn cảnh.

CLB Arsenal muốn thăm Lăng Bác 1
Dù tới Hà Nội từ sáng sớm 15/7, nhưng các "Pháo thủ" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các fan 

Trong khi đó, gần như toàn đội sẽ tham Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, việc tham quan Lăng Bác Hồ không có trong kế hoạch dự kiến của phía Arsenal cũng như BTC trận đấu. Sau đó thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ kết thúc ngày đầu tiên tại Hà Nội bằng việc nghỉ ngơi tại khách sạn InterContinental.

Liên quan đến công tác an ninh an toàn cho 80 thành viên của CLB Arsenal trong chuyến du đấu tại Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Anh (Trưởng đoàn bóng đá HAGL) - đại diện của BTC trận giao hữu cho biết, kể từ khi các “Pháo thủ” đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 5h00 đến nay, mọi công tác đảm bảo an ninh an toàn đều được đảm bảo tốt đẹp.

“VFF và BTC trận đấu đã huy động cả nghìn nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn trong 3 ngày Arsenal có mặt tại Việt Nam. Ngoài lực lượng công an, VFF còn phải thuê thêm vệ sĩ công ty Đại An, tham gia hỗ trợ, tạo thành nhiều tầng bảo vệ. Ngay sau khi CLB Arsenal về tới khách sạn InterContinental, phía Việt Nam chỉ có trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài. Toàn bộ thành viên CLB Arsenal sẽ được vệ sĩ riêng theo sát, phía BTC của Việt Nam không được quyền can thiệp”, ông Tấn Anh chia sẻ.

Ngoài ra, chuyện ăn uống và sinh hoạt tại khách sạn của Arsenal cũng tuân theo điều kiện riêng của CLB. Trong đoàn du đấu của Arsenal có đội ngũ bác sỹ, đầu bếp riêng, đảm bảo cho thầy trò HLV Wenger ăn uống theo đúng khẩu vị, chế độ dinh dưỡng riêng.

Theo lịch trình, ngày 16/7, Arsenal sẽ giao lưu với các học viên xuất sắc nhất của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Sau đó, Arsenal sẽ tham quan chùa Trấn Quốc, thăm trụ sở ngân hàng Eximbank tại Hà Nội, giao lưu tại Trường trẻ em khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội. Theo đại diện của BTC, do lịch tham quan và giao lưu của CLB đều diễn ra cùng 1 buổi chiều, nên phía đội bóng Arsenal sẽ phải chia thành nhiều đoàn, chứ không đi toàn đội tới các địa điểm trên.

Cuối giờ chiều mai (16/7), lúc 18h HLV Arsene Wenger và các cầu thủ sẽ tiếp tục giao lưu với khoảng hơn 35.000 khán giả trong buổi tập mở tại sân Mỹ Đình. Vé xem buổi tập được phát miễn phí cho một số trường đại học, Hội CĐV Arsenal tại Việt Nam…