Andy Murray được vinh danh VĐV Anh xuất sắc nhất 2015

Hồng Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 15:50 21/12/2015

Tay vợt số 1 Vương quốc Anh đã giành giải thưởng Nhân vật thể thao của năm 2015 do đài BBC bình chọn.

 Năm 2015 là một năm thi đấu thành công của Andy Murray với các danh hiệu vô địch tại Madrid Masters, Roger Masters, Queen's Club và BMW Open. Ngôi sao người Scotland cũng góp công lớn trong chiến tích giúp đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh vô địch Davis Cup sau 79 năm mòn mỏi chờ đợi.

 Tay vợt 28 tuổi được đài BBC bình chọn là VĐV Anh xuất sắc nhất 2015. Lễ trao giải được diễn ra tại sân vận động SSE Arena (Belfast, Bắc Ireland). Murray hạnh phúc chia sẻ: "Xin chân thành cảm ơn. Thành thật, tôi đã không hy vọng mình sẽ tiếp tục giành giải trong năm nay. Tôi cam kết sẽ cống hiến hết mình cho môn quần vợt và mang lại niềm tự hào cho các bạn".

 Xếp lần lượt ở các vị trí thứ 2 và 3 là cầu thủ bóng bầu dục Kevin Sinfield (278.353 phiếu) và nữ VĐV điền kinh Jessica Ennis-Hill (79.898 phiếu).

 Tyson Fury (thứ 3 từ phải sang), tay đấm từng gây chấn động làng quyền Anh thế giới khi đánh bại "Tiến sĩ búa thép" Wladimir Klitschko ở trận so găng đỉnh cao cách đây gần 1 tháng cũng đến dự cùng cô vợ Paris Fury. Fury đứng thứ 4 trong danh sách bầu chọn.

 Nhà đương kim vô địch thế giới F1, Lewis Hamilton xếp ở vị trí thứ 5. Hamilton không có mặt trong lễ trao giải.

 Nữ VĐV thể dục dụng cụ Ellie Downie giành giải “VĐV trẻ xuất sắc nhất”.

 Cậu bé bị bệnh bại não Bailey Matthews đoạt giải thưởng Helen Rollason, dành cho một biểu tượng và truyền cảm hứng cho thể thao quốc gia.

 Michael O'Neill giành giải Huấn luyện viên của năm với thành tích giúp đội tuyển Bắc Ireland lần đầu giành vé dự vòng chung kết Euro 2016.

 VĐV đua ngựa Jockey AP McCoy đã giành giải thưởng Thành tựu trọn đời.

 Với chiến tích giải cơn khát danh hiệu kéo dài 79 năm, tuyển quần vợt Vương quốc Anh cũng nhận giải thưởng Đội tuyển của năm.

 Các thành viên ĐT bóng đá nữ Anh cũng vừa trải qua một năm thi đấu rất thành công khi giành HCĐ tại World Cup nữ 2015.

Danh sách ứng viên và kết quả bầu chọn:

Andy Murray: Tennis 361,446 (35.81%)

Kevin Sinfield: Rugby 278,353 (27.57%)

Jessica Ennis-Hill: Điền kinh 79,898 (7.91%)

Tyson Fury: Quyền Anh 72,330 (7.17%)

Lewis Hamilton: F1 48,379 (4.79%)

Chris Froome: Xe đạp 39,007 (3.86%)

Mo Farah: Điền kinh 31,311 (3.10%)

Max Whitlock: TDDC 25,925 (2.57%)

Greg Rutherford: Điền kinh 23,492 (2.33%)

Lizzie Armitstead: Xe đạp 22,356 (2.21%)

Adam Peaty: Bơi 13,738 (1.36%)

Lucy Bronze: Bóng đá nữ 13,236 (1.31%)