6 lý do người Nga không xứng đáng làm chủ World Cup 2018

Mật Ong, Theo 00:02 04/12/2010

Sau khi tham khảo những lý do dưới đây, có lẽ các fan hâm mộ không khỏi nghi ngờ sự “fair play” của FIFA trong buổi lễ ngày hôm qua.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Trong buổi lễ công bố ngày hôm qua, nước Nga đã giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2018 bất chấp những nỗ lực "chèo kéo" của "đội chào mời hạng sang từ Anh" là cầu thủ David Beckham, hoàng tử Williams và thậm chí cả thủ tướng Anh David Cameron. Ngay lập tức, người hâm mộ đã dấy lên làn sóng phản đối, họ cho rằng nước Nga còn quá "non nớt" để tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Cùng xem nước Nga gặp phải những "vấn đề" gì nhé!
 
1. Vấn đề giao thông
 
Nước Nga nằm giữa 2 châu lục, Á và Âu. Tuy nhiên hầu hết các trận đấu sẽ được tổ chức ở phần diện tích trên châu Âu và chỉ mất 1 giờ bay từ Moscow đến những địa điểm thi đấu. Tuy nhiên ngoài máy bay thì những phương tiện khác lại không được tiện lợi như vậy. Chỉ có 6 thành phố có đường sắt cao tốc chạy qua, và những con đường thì đầy rẫy nguy hiểm.
 
Giao thông tại Nga cũng là một vấn đề khá nhức nhối với các fan hâm mộ bóng đá muốn tới đây.

2. Liệu giá cả tại nước Nga có “mềm”?

Câu trả lời chắc chắn là không! Sự xuất hiện của giới siêu giàu Nga tại thành phố Moscow khiến nó luôn dẫn đầu top những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
 
Những "siêu taxi" dành cho gới nhà giàu tại Nga.

3. Các sân vận động thì sao?

Mặc dù theo nước chủ nhà của World Cup 2018, các sân vận động đã được hoàn tất từ năm 2008, tuy nhiên cho đến bây giờ thì điều này vẫn là một dấu hỏi. 13 sân vận động được xây dựng mới hoàn toàn cộng thêm 3 sân vận động đang được cải tạo trên khắp 13 thành phố tổ chức vòng chung kết, thậm chí sân vận động Zenit St Petersburg, sân vận động được phía Nga khẳng định “chắc như đinh đóng cột” đã xây xong từ năm 2008 hiện giờ vẫn… đang là một công trường xây dựng.
 
Sân vận động Zenit St Petersburg vẫn chỉ có trong... phối cảnh.

4. Sự hâm mộ của khán giả

Bóng đá là môn thể thao số một tại nước Nga, tuy nhiên số lượng khán giả trung bình tới sân cổ vũ tại giải vô địch quốc gia Nga chỉ là 13000 người, quá ít nếu đem so sánh với giải Ngoại hạng Anh. Trận “chung kết” xác định câu lạc bộ dành chức vô địch Nga tại sân Luzhniki, một trong những sân sẽ được sử dụng tai vòng chung kết World Cup 2018 (sức chứa 80.000 chỗ ngồi) chỉ thu hút được vỏn vẹn… 12.500 fan. Sân vận động của thành phố Nizhny Novgorod thậm chí chỉ thu hút khoảng… 3000 fan tới sân xem bóng đá.
 
1 cổ động viên nga đang ca điệp khúc "mình ta với... nồng nàn".

5. Sự quan tâm của dư luận đến bóng đá

Ngôi sao sáng nhất của nước Nga hiện nay, Andrey Arshavin đã từng bị dư luận nước Nga “đánh cho tơi tả” sau thất bại của đội tuyển Nga tại vòng loại World Cup 2010. Dư luận nước Nga luôn chỉ trích việc các cầu thủ Nga được trả lương quá cao.
 
Ngôi sao cỡ... Andrey Arshavin cũng còn bị chê là... chỉ biết nhận lương mà không biết đá?

Cầu thủ người Nga, Andrei Kanchelskis, siêu tiền vệ của Manchester United một thời cũng phải thừa nhận rằng “không như người Nga, người Anh luôn tôn thờ bóng đá, họ không thể tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu không có môn thể thao này. Để người hâm mộ tại Nga có thể cuồng nhiệt với bóng đá như vậy, có lẽ chúng tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm”.

6. Kinh nghiệm tổ chức World Cup của nước Nga

Nước Nga chưa bao giờ tổ chức một vòng chung kết bóng đá thế giới nào, ngoại trừ giải bóng đá FIFA U-20 Women's World Championship vào năm 2006.
 
Nước Anh không đáng trở thành kẻ chiến bại.