Sói Zabivaka - linh vật World Cup 2018 có gì đặc biệt khiến danh thủ Ronaldo không tiếc lời khen ngợi?

Đạt Lê, Theo Helino 12:56 13/06/2018

Và đừng bỏ lỡ hành trình "lên ngôi" của Zabivaka - chú sói chiếm trọn tình cảm người dân Nga.

Kể từ kỳ World Cup năm 1966 được tổ chức tại Vương quốc Anh, mỗi quốc gia đăng cai đều chọn lấy một vật thiêng liêng để đại diện cho mình - gọi là linh vật. Linh vật là biểu trưng vui tươi, thể hiện rõ nét văn hóa của nước đăng cai cũng như tính chất bóng đá thời đó.

Kỳ World Cup 2018 cũng không ngoại lệ. Một chú sói có tên Zabivaka được bầu chọn làm linh vật lần này, xuất hiện từ khắp màn ảnh nhỏ đến đường phố nước Nga, góp phần khuấy động không khí tưng bừng khi lễ khai mạc đã rất gần kề.

Hành trình "lên ngôi" của Zabivaka - chú sói chiếm trọn tình cảm người dân Nga

Bạn có biết dù giải đấu lớn nhất thế giới chỉ sắp khởi tranh, nhưng chú sói Zabivaka đã được chọn ra từ tận 2 năm trước?

Một phần do chú sói cũng làm linh vật đại diện cho Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 đã diễn ra. Nhưng bên cạnh đó còn cho thấy tầm quan trọng của linh vật, góp phần thu hút sự chú ý của mọi người dân chứ không chỉ fan bóng đá nói riêng.

Tổng thư ký FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới), bà Fatma Samoura cho biết về quá trình tuyển chọn: "Đầu tiên, chúng tôi mời các em thiếu nhi Nga bầu chọn những hình ảnh, biểu tượng, loài vật,... mà các em yêu thích nhất. Tiếp đó, sinh viên các trường đại học dựa vào đó để thiết kế các mẫu linh vật. Và một lần nữa, cuộc bầu chọn qua mạng sẽ quyết định xem đâu là linh vật chính thức của mùa bóng lăn 2018".

Ngay sau đó, top 3 được hé lộ bao gồm: chú hổ trong trang phục phi hành gia; chú mèo lém lỉnh và chú sói xám đầy quyến rũ, tự tin.

Sói Zabivaka - linh vật World Cup 2018 có gì đặc biệt khiến danh thủ Ronaldo không tiếc lời khen ngợi? - Ảnh 1.

Đây đều là những đối thủ đáng gờm! Sói xám vừa quen thuộc trong kho tàng cổ tích Nga nhưng hình ảnh lần này lại rất mới mẻ, vui tươi. Còn hổ Siberi hay mèo Nga xanh thì khỏi phải nói, từ lâu đã là những con vật nổi tiếng bậc nhất của xứ bạch dương.

Nhưng thật bất ngờ, sau một tháng trời "tranh ngôi vương" quyết liệt, sói Zabivaka đã giành chiến thắng áp đảo với 53% bình chọn, vượt xa hổ (27%) và mèo (20%).

Được biết, hơn 1 triệu lượt bầu đã được ghi nhận qua trang web FIFA.com và chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh Channel 1 của Nga. 

Điều này giúp sói Zabivaka trở thành linh vật được nhiều người cùng "thai nghén, ấp ủ" nhất trong lịch sử Cúp bóng đá thế giới!

Nét tinh nghịch, chơi hết mình của Zabivaka được huyền thoại Ronaldo khen nức nở

Tên chú sói - Zabivaka - có nghĩa là "chân sút ghi bàn" trong tiếng Nga! Chú sói nổi bần bật với vẻ ngoài vui vẻ, quyến rũ và tự tin.

Ngoài ra, "mẹ đẻ" của Zabivaka - nữ sinh viên ngành thiết kế Ekaterina Bocharova tiết lộ thêm: "Khi thiết kế chú sói, tôi nghĩ về một cầu thủ có thể là trẻ nhất trong đội nhưng nhanh như tia chớp và đầy kĩ thuật. Sói cũng là tay chơi công bằng, tôn trọng đồng đội và đối thủ. Bên cạnh đó, chú ta còn có cặp kính thể thao giúp nhắm trúng mục tiêu và để... tạo dáng chụp hình chất ngầu hơn!"

Hình tượng chú sói ở Nga - sói Zabivaka và "mẹ đẻ" của mình - nữ sinh viên thiết kế người Nga

Nét tính cách vui tươi, tràn đầy năng lượng ấy đã chinh phục người Nga. Hơn nữa, nếu để ý, bạn sẽ thấy trang phục 3 màu đỏ - trắng - xanh dương chính là tượng trưng cho quốc kỳ Nga.

Điều đó càng thể hiện rõ tính đại diện của sói Zabivaka, đồng thời nhắn gửi một hình ảnh mới mẻ mà chắc là nhiều người chưa biết về Nga. Đó là ở Nga đâu chỉ có những ngôi làng mùa đông hay những cánh rừng, những tòa lâu đài cổ buồn man mác mà còn là sự cuồng nhiệt hết mình.

Đặc biệt, siêu sao bóng đá người Brazil - Ronaldo cũng có mặt trong buổi truyền hình trực tiếp để giới thiệu sói Zabivaka.

Anh cũng chính là người giới thiệu linh vật Fuleco (loài thú có mai đặc hữu của Brazil, có nguy cơ tuyệt chủng) trong World Cup 2014 vào 4 năm trước.

Sói Zabivaka - linh vật World Cup 2018 có gì đặc biệt khiến danh thủ Ronaldo không tiếc lời khen ngợi? - Ảnh 4.

Fuleco (ảnh trái) và Zabivaka - hai linh vật của hai mùa World Cup gần đây

Ngôi sao bóng đá người Brazil bày tỏ: "Fuleco đã vô cùng thành công ở Brazil, bọn trẻ nhà tôi rất yêu thích nó. Mà người lớn cũng vậy. Thời gian qua thật nhanh, và giờ, năm 2018, chúng ta đã có sói Zabivaka. Tôi nghĩ rằng linh vật là sứ giả tuyệt vời để quảng bá sự kiện và đem niềm vui lan tỏa hơn ở sân thi đấu. Và tôi thấy điều đó đang diễn ra ở Nga với Zabivaka. Chắc chắn chú sói này sẽ được nhớ đến thật lâu trong lòng các fan hâm mộ bóng đá khắp thế giới".

Sói Zabivaka - linh vật World Cup 2018 có gì đặc biệt khiến danh thủ Ronaldo không tiếc lời khen ngợi? - Ảnh 5.

Tạm kết

Bắt nguồn từ cuộc "trưng cầu dân ý" ở trẻ em, lại mang tính cách vui tươi và được người dân Nga đồng lòng bầu chọn, không ngạc nhiên khi sói Zabivaka đang làm rất tốt vai trò linh vật của mình cho World Cup 2018.

Có thể nói hình ảnh góp phần "thổi lửa", khiến khí thế thể thao thêm tưng bừng vào những ngày này ở Nga không ai khác chính là chú sói Zabivaka!

Sôi động cùng linh vật "chú sói" Zabivaka của World Cup 2018

Nhưng đâu chỉ có thế, ở nước Nga với miền thiên nhiên hoang sơ và bề dày văn hóa, sói xám còn ẩn giấu nhiều ý nghĩa độc đáo khác. Hẹn lần sau chúng ta cùng bàn tiếp nhé!

Nguồn: FIFA