Sốc với gần 700 học sinh Khánh Hòa bị điểm 0 môn toán khi thi vào lớp 10

Kỳ Nam, Theo Người Lao Động 10:42 18/06/2019

Sáng 18/6, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa công bố điểm thi vào lớp 10 THPPT công lập năm học 2019-2020.

Theo đó, môn Toán có 47,6% trên điểm trung bình; môn Văn 33,6% trên điểm trung bình; môn Anh có 25,9% trên điểm trung bình. Đáng chú ý là môn Toán có 668 bài thi điểm 0.

Ông Trần Văn Long, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, cho biết đề thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá là vừa sức, phù hợp với học sinh lớp 9, trong đề có sự phân hóa đối với trình độ học sinh. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao nhiều học sinh bị điểm liệt môn Toán.

Sốc với gần 700 học sinh Khánh Hòa bị điểm 0 môn toán khi thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Công bố điểm thi lớp 10 vào Khánh Hòa

"Đề thi chấm theo thang điểm, học sinh không làm được thì 0 điểm chứ biết sao bây giờ. Điểm 0 là điểm liệt, không được xét tuyển. Nếu các trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu thì cũng phải chịu chứ không thể chấp nhận điểm 0 vào học được. Tôi cho rằng 0 điểm là không học, chứ học thì không thể 0 điểm được"- ông Long nhận định.

Theo ông Long, việc xử lý lượng thí sinh bị điểm liệt như thế nào phải đợi công bố điểm chuẩn trước, sở phải họp Hội đồng thì mới có thể tính tiếp.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2010 tại Khánh Hòa có 13.272 thí sinh dự thi. Các thí sinh dự thi vào lớp 10 với 3 môn gồm: Văn, Toán và Tiếng Anh. Toàn tỉnh có 28 hội đồng coi thi, với 574 phòng thi.