Sốc: VĐV Nhật Bản dính doping ở Olympic mùa đông Pyeongchang 2018

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 18:07 13/02/2018

Ban tổ chức Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 vừa công bố cái tên đầu tiên phản ứng dương tính với chất cấm, đó là Kei Saito.

Theo Ủy ban phòng chống doping của Tòa án trọng tài thể thao, Kei Saito được xác định sử dụng chất cấm có tên là Acetalozamide. Đây là một chất dùng làm mặt nạ và cũng được sử dụng làm thuốc lợi tiểu.

Kei Saito được lấy mẫu thử vào ngày 4/2, khi vừa tới làng vận động viên Gangneung. Đoàn thể thao Nhật Bản chỉ mới tới Hàn Quốc vài ngày trước đó. Kei Saito bị hủy tư cách thi đấu ở các nội dung đăng ký và đồng ý rời làng vận động viên.

Sốc: VĐV Nhật Bản dính doping ở Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 - Ảnh 1.

Kei Saito là vận động viên đầu tiên dính doping ở Olympic mùa đông Pyeongchang 2018.

Ngay trong lần đầu tham dự ở một Thế vận hội mùa đông, Kei Saito đã vướng phải scandal, quá đáng tiếc với tài năng 21 tuổi được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương của đội trượt băng tốc độ Nhật Bản.

"Tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa bao giờ sử dụng steroid và tôi không bao giờ phải cố giấu giếm. Tôi không có động cơ để sử dụng chất cấm và tôi không bao giờ dùng chất cấm để đạt được thành tích", Kei Saito lên tiếng giải thích.

"Khi tôi được kiểm tra ngày 29/1 ở trung tâm huấn luyện, kết quả không cho thấy bất kỳ chất cấm nào. Tôi cũng chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài việc tôi đã dùng nó một cách thụ động", vận động viên 21 tuổi buồn bã nói.

Sốc: VĐV Nhật Bản dính doping ở Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 - Ảnh 2.

Kei Saito cũng là vận động viên Nhật Bản đầu tiên dương tính với chất cấm ở một kỳ Thế vận hội mùa đông.

Theo lời Kei Saito, anh sẽ kháng cáo để chứng minh sự trong sạch. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Kei Saito không muốn đoàn thể thao Nhật Bản bị xáo trộn và đó là lý do anh chấp nhận quyết định đình chỉ và tự nguyện rời làng thể thao.

Kei Saito là vận động viên Nhật Bản đầu tiên phản ứng dương tính với chất cấm ở một kỳ Thế vận hội mùa đông. Doping luôn là một sự xấu hổ với thể thao Nhật Bản, quốc gia luôn tự hào về hình ảnh của mình và sẽ là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè 2020 tại Tokyo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày