Sở Y tế TP.HCM giao Bệnh viện Nhi đồng 1 mua túi thuốc điều trị F0 tại nhà
Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bệnh viện Nhi đồng 1, yêu cầu mua 100.000 túi thuốc để điều trị F0 cách ly tại nhà.
- Giám đốc ở Sài Gòn trở thành F0, một mình "chiến đấu" Covid-19 và trở về nhà sau 22 ngày: "Tôi cảm nhận rõ nhất lằn ranh sinh tử khi những người cùng phòng ra đi..."
- Hà Nội sau 2 đợt giãn cách toàn thành phố: Nhiều chùm ca bệnh được kiểm soát, 2 chiến dịch lớn nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng
- Đà Nẵng 7 ngày "ai ở đâu ở yên đó": Phát hiện 1.066 ca Covid-19, tách 225 F0 khỏi cộng đồng, gỡ phong tỏa 114 điểm nóng
Căn cứ Công văn 2789 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch, Sở Y tế giao Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện nhiệm vụ mua sắm thuốc để chuẩn bị 100.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.
Một túi thuốc hỗ trợ F0 tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM
Sở Y tế TP.HCM cho biết việc mua thuốc phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 được áp dụng theo Luật Đấu thầu. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác. Sở Y tế TP.HCM giao Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện việc mua sắm thuốc theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.
Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đề xuất mua hơn 182.000 túi thuốc điều trị F0 cách ly tại nhà trị giá hơn 54 tỉ đồng, mỗi túi trị giá trên 295.000 đồng.
Túi thuốc điều trị F0 cách ly tại nhà mà Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 1 mua có 4 loại, dùng cho 7 ngày, gồm: Túi thuốc A là thuốc thông thường, 28 viên paracetamol (loại 500mg), vitamin đa sinh tố, vitamin C 14 viên; túi thuốc B gồm kháng đông, kháng viêm chỉ được dùng khi F0 có triệu chứng sớm của suy hô hấp và chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.