Số người tử vong do động đất tăng lên 93, các dịch vụ ở tỉnh Tứ Xuyên trở lại bình thường

Quỳnh Chi, Theo VTV 20:34 13/09/2022

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã hạ mức ứng phó khẩn cấp với động đất khi hầu hết các dịch vụ giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc hoạt động trở lại.

Đây là thông tin do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa ra hôm 13/9.

Tin tức của CCTV cho biết, trận động đất mạnh nhất tấn công tỉnh Tứ Xuyên trong 5 năm qua đã khiến 93 người tử vong (55 người ở khu vực Ganzi và 38 người ở thành phố Yaan).

Số người tử vong do động đất tăng lên 93, các dịch vụ ở tỉnh Tứ Xuyên trở lại bình thường - Ảnh 1.

Tìm kiếm những người sống sót trong trận động đất ở thị trấn Moxi, huyện Lude, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 6/9/2022. (Ảnh: AP)

Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được triển khai để tìm kiếm 25 người còn bị mất tích, trong đó có 9 người ở huyện Lude.

Theo tài khoản WeChat của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất đã được tổ chức vào ngày 12/9 ở một số thành phố.

Số người tử vong do động đất tăng lên 93, các dịch vụ ở tỉnh Tứ Xuyên trở lại bình thường - Ảnh 2.

Tìm kiếm cứu hộ sau trận động đất mạnh 6,8 độ ở Yaan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 6/9/2022. (Ảnh: Reuters)

Mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên đã cản trở các nỗ lực cứu hộ trong những tuần qua. Dự kiến tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp khu vực trong ngày 13 và 14/9. Cảnh báo về lở đất đã được ban bố ở khu vực Đông Bắc tỉnh Chiết Giang, huyện Lude, miền Nam tỉnh Vân Nam, Tây Bắc Tân Cương và một số nơi khác.