Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán vượt quá 300, hơn 14.000 người xác nhận đã nhiễm virus corona

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 02/02/2020

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp tử vong nào bên ngoài phạm vi biên giới Đại Lục, nhưng dịch bệnh đã lan ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, từ châu Á, Bắc Mỹ cho đến châu Âu.

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế Trung Quốc, đến cuối ngày 1/2/2020 số người tử vong vì dịch viêm phổi do virus corona 2019-nCov gây ra đã vượt qua con số 300 - cụ thể là 304 người. Số ca xác nhận lây nhiễm cũng tiếp tục tăng mạnh thêm 2590 người, và hiện tại là 14.380 trên phạm vi toàn Trung Quốc (bao gồm cả Tây Tạng).

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp tử vong nào bên ngoài phạm vi biên giới Đại Lục, nhưng dịch bệnh đã lan ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, từ châu Á, Bắc Mỹ cho đến châu Âu.

Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán vượt quá 300, hơn 14.000 người xác nhận đã nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Ngày 31/1/2020, tổ chức WHO chính thức công bố dịch viêm phổi Vũ Hán là mối lo ở phạm vi toàn cầu. Ngay sau đó, các quốc gia tiếp tục thực hiện lệnh siết chặt nhập cảnh và di chuyển đối với hành khách đến từ Trung Quốc, đồng thời cách ly những công dân từ Trung Quốc trở về trong vòng ít nhất 2 tuần.

Chia sẻ ngày 31/1 vừa qua, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết đất nước hoàn toàn "tự tin và đủ khả năng" để giải quyết cuộc chiến chống lại virus.

"Kể từ khi dịch bệnh virus corona nổ ra, chính phủ Trung Quốc đã và đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát với tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất." - trích lời Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của bộ. "Rất nhiều biện pháp thậm chí còn vượt trên cả yêu cầu trong luật y tế quốc tế."

(Theo Reuters, CNN)

Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán vượt quá 300, hơn 14.000 người xác nhận đã nhiễm virus corona - Ảnh 2.