Số ca tử vong ở Iran tiếp tục tăng nhanh, Azerbaijan ghi nhận ca nhiễm đầu tiên​

Phương Oanh - Đình Lượng, Theo TTXVN 21:43 28/02/2020

Bộ Y tế Iran thông báo, cho tới nay, nước này đã ghi nhận 34 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 24 giờ qua, nước này đã có thêm 8 ca tử vong.

Số ca tử vong ở Iran tiếp tục tăng nhanh, Azerbaijan ghi nhận ca nhiễm đầu tiên​ - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, người phát ngôn bộ trên cũng cho biết hiện Iran đã ghi nhận 388 ca nhiễm bệnh.

Cùng ngày, Azerbaijan thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết đây là một công dân Nga đi từ Iran và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước của Bahrain cùng ngày đưa tin đã có thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 36 người.

Từ Berlin, người phát ngôn Bộ Y tế Đức cho biết hiện có gần 60 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được ghi nhận tại Đức.

Dịch COVID-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và đã lan rộng ra hơn 55 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong ngày 28/2, cả hai vùng lãnh thổ của Trung Quốc là Đài Loan và Hong Kong cũng đã ghi nhận thêm các ca nhiễm mới. Trong đó, Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca nhiễm đều ở phía Bắc, nâng tổng số ca nhiễm lên 34. Trung tâm Bảo vệ Y tế Hong Kong cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc mới là một nữ hành khách 61 tuổi trở về từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản. Hiện số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Hong Kong là 94.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nam Phi xác nhận 2 công dân nước này làm việc trên du thuyền Nhật Bản Diamond Princess đã bị nhiễm SARS-CoV-2.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thông báo của Bộ Y tế Nam Phi cho biết, chính quyền Nhật Bản ngày 25/2 đã thông báo cho Đại sứ quán Nam Phi tại Tokyo rằng có 12 thuyền viên Nam Phi đang làm việc trên Diamond Princess khi du thuyền này được cách ly tại Nhật Bản. Hai trong số thuyền viên quốc tịch Nam Phi trên du thuyền Diamond Princess đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang được điều trị tại Nhật Bản. Theo Bộ Y tế Nam Phi, các xét nghiệm mới nhất cho thấy cả 2 công dân trên hiện không còn triệu chứng nhiễm COVID-19.

Du thuyền Diamond Princess chở theo khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, được cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản từ ngày 5/2. Tính đến nay, 705 người trên du thuyền Diamond Princess đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 5 trường hợp đã tử vong tại Nhật Bản. Nhiều nước và vùng lãnh thổ đã đưa công dân trên du thuyền này về nước và tiến hành cách ly theo đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Số ca tử vong ở Iran tiếp tục tăng nhanh, Azerbaijan ghi nhận ca nhiễm đầu tiên​ - Ảnh 3.