Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, Campuchia tạm thời cấm nhập cảnh

Thạch Thông - Tuấn Anh, Theo VTV 14:10 28/04/2021

Tại Campuchia, số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn duy trì ở mức cao với hơn 500 trường hợp mắc mới/ngày.

Cùng với các biện pháp phong tỏa, hạn chế tại nhiều thành phố, ngày 28/3, Campuchia đã tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân Ấn Độ và những người quá cảnh tại Ấn Độ vào Campuchia do lo ngại sự lây nhiễm của biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ nước này.

Hiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp ở Campuchia với mức lây nhiễm mỗi ngày từ 500 - 600 ca. Từ khi xảy ra "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2", nước này đã có hơn 10.000 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 82 người tử vong và hơn 7.000 ca đang điều trị. Đã có khoảng 60 nhà máy may mặc có công nhân bị nhiễm COVID-19. Bên cạnh việc tiếp tục kéo dài phong tỏa thêm 1 tuần ở thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal, Campuchia đã phong tỏa thêm 2 thành phố do bùng phát dịch bệnh COVID-19 gồm thành phố Preah Sihanouk và thành phố Poipet.

Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, Campuchia tạm thời cấm nhập cảnh - Ảnh 1.

Người dân ở ngoại ô Phnom Penh, Campuchia chờ tiêm vaccine COVID-19 (Ảnh: AP)

Sau khi xảy ra "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2" do biến thể mới COVID-19 B.1.1.7 từ Anh, gây ra tình trạng bùng phát nghiêm trọng tại Campuchia, nước này càng lo ngại hơn với chủng biến thể mới B.1.6.1.7 ở Ấn Độ lây nhiễm cực mạnh và nguy hiểm hơn cả B.1.1.7.

Trước tình hình đó, sau khi nhận được sự đồng ý của Thủ tướng Hun Sen, Bộ Y tế Campuchia đã quyết định cấm nhập cảnh vào Campuchia đối với tất cả công dân Ấn Độ và người nước ngoài quá cảnh tại nước Nam Á này kể từ 18h ngày 29/4.