Số ca mắc đậu mùa khỉ ngoài khu vực châu Phi vượt 1.000

An Ngọc, Theo VTV 13:28 09/06/2022

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã có hơn 1.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại những quốc gia mà căn bệnh này không phải là bệnh đặc hữu.

1.000 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện tại 29 quốc gia, trong đó cao nhất là Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada và Đức. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào tại các nước này. Ở các quốc gia Tây và Trung Phi, nơi căn bệnh này là đặc hữu, đã có hơn 1.400 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và 66 ca tử vong trong năm nay.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ngoài khu vực châu Phi vượt 1.000 - Ảnh 1.

WHO nhận định, virus đậu mùa khỉ có thể đã âm thầm lây lan một thời gian như trong vài tuần, vài tháng hoặc vài năm trước khi bị phát hiện vào tháng 5 vừa qua ở các nước ngoài khu vực châu Phi, thế giới vẫn có thể kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ trong thời điểm hiện nay.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới: "Virus đậu mùa khỉ đã lưu hành và cướp đi nhiều sinh mạng tại châu Phi trong hàng thập kỷ, nhưng cộng đồng quốc tế chỉ chú ý đến căn bệnh này khi nó xuất hiện ở các nước thu nhập cao, đó là một sự phản ánh đáng tiếc cho thế giới mà chúng ta đang sống. Hiện WHO chưa khuyến nghị tiêm chủng diện rộng đối với căn bệnh này".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày