Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở Singapore

Ban Thời sự, Theo VTV 23:22 30/09/2021

Trong 24 giờ qua, Singapore đã ghi nhận thêm hơn 2.260 ca mắc mới COVID-19.

Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, số ca mắc mới tại Singapore đều lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong số những người nhiễm COVID-19 mới, có hơn 1.800 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Đa phần các ca mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và được điều trị tại nhà, trong bối cảnh hơn 80% dân số nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 .

Tuy nhiên, trước tình hình số ca nhiễm tăng mạnh, từ tuần này, Singapore đã siết chặt một số hạn chế, trong đó giới hạn không được tụ tập quá 2 người và yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

Số ca tử vong do COVID-19 có chiều hướng gia tăng khi Singapore mở cửa từ ngày 10/8 vừa qua, với tổng cộng 23 ca trong tháng 9, so với con số 18 bệnh nhân trong tháng 8. Số ca nhiễm đang phải điều trị tại bệnh viện là 1.203 ca, trong đó có 88 trường hợp là trẻ em dưới 12 tuổi và 436 người trên 60 tuổi.

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở Singapore - Ảnh 1.

Singapore đã bắt đầu siết chặt một số hạn chế (Ảnh: AP)

Ngày 26/9, trong số các ca nhiễm phải điều trị tại bệnh viện, có 172 ca cần hỗ trợ thở oxy và 30 bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt (ICU), với gần 60% là những người trên 60 tuổi. Singapore đã huy động thêm nhân lực từ Lực lượng Không quân Singapore (SAF) và Hiệp hội Nhân dân (PA) để hỗ trợ các bệnh nhân điều trị tại nhà.

Kể từ ngày 27/9, Singapore bắt đầu thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội, theo đó giảm số người được phép tụ tập từ 5 người xuống 2 người, mỗi gia đình được tiếp đón 2 khách/ngày, làm việc tại nhà là bắt buộc với các vị trí có thể làm việc từ xa, các trường tiểu học chuyển sang học trực tuyến trong 2 tuần. Những hoạt động tập trung vẫn được phép duy trì như trước đối với người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Tuy nhiên, giới chức Singapore khuyến cáo, người cao tuổi không nên tham dự các hoạt động tập trung như hoạt động tín ngưỡng (hiện vẫn cho phép 1.000 người tham dự nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) do nhóm này dễ bị tổn thương dù đã tiêm vaccine đầy đủ.

Singapore hiện đã đạt tỷ lệ tiêm phòng cho 82% dân số (trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm). Giới chức Singapore dự báo, số ca lây nhiễm mới có thể lên tới trên 3.000 ca/ngày vào đầu tháng 10 tới.