Số ca Covid-19 nặng tăng cao chưa từng có, Nhật Bản thắt chặt nhập cảnh từ Ấn Độ

Hoàng Nguyễn, Theo VOV 17:10 10/05/2021

Từ 10/5, Nhật Bản sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh đến từ Ấn Độ, Pakistan và Nepal nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 ở Ấn Độ.

Theo đó, những người đến từ 3 quốc gia trên sẽ phải lưu trú tại các cơ sở do chính phủ chỉ định trong 6 ngày kể từ khi nhập cảnh. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ 3 và thứ 6 thì những người này sẽ được phép về nơi ở kèm theo yêu cầu tự cách ly.

Khoảng thời gian 6 ngày này dài gấp đôi so với quy định yêu cầu lưu trú tại khách sạn đối với những người đến từ khoảng 30 quốc gia và khu vực khác.

Quy định trên được chính phủ Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh, nước này vẫn xuất hiện các ổ dịch là các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong 3 ngày vừa qua, số ca mắc mới của Nhật Bản đều trên 6.000 ca/ngày với số ca bệnh nặng đã tăng lên mức cao chưa từng có là 1.144 ca.