Sinh viên y khoa về quê nghỉ Tết gây án chết người lãnh 10 năm tù

Tiến Tầm, Theo VTV 16:25 10/02/2022

Võ Lê Phúc Tâm - sinh viên một trường Đại học tại tỉnh Hậu Giang đã lĩnh 10 năm tù sau khi làm chết người trong thời gian về quê nghỉ Tết.

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 9/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Lê Phúc Tâm (sinh năm 2001) 10 năm tù về tội "Giết người"; Thái Tuấn Em (sinh năm 2002) và Phạm Văn Chơn (sinh năm 1996) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cả 3 bị cáo đều trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Được biết, tại thời điểm gây án bị cáo Tâm đang là sinh viên y khoa của một trường Đại học tại tỉnh Hậu Giang được nghỉ Tết về quê phụ giúp gia đình.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 22/2/2021, Võ Lê Phúc Tâm điều khiển xe mô tô từ nhà đến chợ Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc phụ dì bán quần áo, trên đường đi thì xảy ra va chạm nhẹ với xe mô tô do Lữ Minh Khang (SN 2005) điều khiển chở Lê Trung Hào (SN 2006) cùng trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, nên xảy ra cự cãi. Sau đó, Khang, Hào rủ Chơn và Tuấn Em đi tìm Tâm đánh thì cả 2 đồng ý.

Sinh viên y khoa về quê nghỉ Tết gây án chết người lãnh 10 năm tù - Ảnh 1.

Võ Lê Phúc Tâm khai nhận tại Cơ quan Công an

Khi thấy nhóm của Khang kéo đến, Tâm lấy 1 cây dao dài khoảng 22cm đứng trước sạp quần áo để đánh nhau. Tuấn Em cầm mũ bảo hiểm ném Tâm, nhưng không trúng, rồi dùng chân đạp trúng ngực Tâm 1 cái làm Tâm ngã xuống đường. Tâm đứng dậy dùng tay đánh trúng cạnh hàm Tuấn Em thì bị Chơn dùng gậy đánh bóng chày đánh trúng tay phải Tâm, Tâm cầm dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người Khang làm lưỡi dao bị gãy.

Lúc này, nhóm của Khang xông vào tiếp ứng thì Tâm bỏ chạy. Sau đó, Khang được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, điều trị. Đến ngày 2/3, Khang tử vong. Còn Tâm, sau khi gây án đã đến Công an thành phố Châu Đốc đầu thú. Đến ngày 3/3 và 26/8/2021, Tâm, Tuấn Em và Chơn bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tâm có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên 190 triệu đồng.