Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá

PV - Ảnh: Nguyễn Du, Theo Trí Thức Trẻ 22:37 10/01/2021

Cuồng nhiệt, máu lửa, các sinh viên trường ĐH Kiến trúc đã có một đêm rock say mê giữa trời băng giá cùng sự quy tụ của hàng loạt band rock có tiếng như iTễu, Re-Cycle, Đông Đô,... tại X Fire 2021.

Ngoài ra, X Fire 2021 do trường ĐH Kiến trúc tổ chức tại nhà thi đấu của trường còn hội ngộ những cái tên mới như Reborn, Nòng Nọc Bay, Xanh 8+1 và nhóm nhạc sinh viên của CLB rock Kiến trúc ARC Band. Theo BTC, X Fire 2021 là lời khẳng định "rock Việt chưa bao giờ chết, lửa rock sẽ không bao giờ lụi tàn".

Giữa cái lạnh thấu xương, chương trình cũng không ngăn được sự cuồng nhiệt của rock fan. Họ kề vai, sát cánh bên nhau, nhảy múa, gọi tên các ban nhạc và hát theo những bản hit. Chương trình càng về cuối càng máu lửa, rực rỡ. Các sinh viên được dịp tiến lại gần hơn với các ban nhạc, các nghệ sĩ để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc.

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 1.

12 năm qua, đại nhạc hội rock do trường ĐH Kiến trúc tổ chức luôn là món ăn tinh thần dành cho các rock fan sinh viên đam mê âm nhạc

Hai band đảm đương nhiệm vụ mở màn đại nhạc hội thành công là Nòng Nọc Bay và Xanh 8+1. Nếu tân binh Nòng Nọc Bay đem đến sự tươi trẻ, dù còn có phần rụt rè đủ hâm nóng khán phòng thì Xanh 8+1 là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng những nghệ sĩ hoạt động âm nhạc theo phong cách độc lập. Nhóm đã phát hành một số sản phẩm âm nhạc chính thức như Tháng 8, Về Nhà, Ngày Hôm Qua Đã, Blue,…

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 2.
Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 3.

Một trong những band rock được yêu mến nhiều nhất trong đại nhạc hội là Re-Cycle

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 4.

Đã trở nên quá thân thuộc qua bản hit Ký Ức Vẹn Nguyên, khi xuất hiện Re-Cycle ngay lập tức được đón nhận một cách cuồng nhiệt

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 5.

Không chỉ gọi tên ban nhạc, fan còn hoà giọng cực đỉnh với vocal Dũng Joon

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 6.

Được thành lập từ năm 2007, trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi, hiện Re-Cycle gồm 5 thành viên, phong cách âm nhạc nhóm theo đuổi là alternative và modern rock. Re-Cycle đã có những bước đi rất vững chãi để đến với khán giả qua các chương trình Bài Hát Việt, Rock Storm, Chung kết Asean's Best Band, Saigon Rock 3, CAMA Festival...

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 7.

Ngoài các show diễn, các sản phẩm nhóm đã ra mắt gồm: EP1 - Nơi Xa Lạ, EP2 - Tái Chế và Album Bình Minh. Band này cũng vừa cho ra mắt hai single mới là Chạm Vào Khói và N1nEQ

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 8.

Chia sẻ bên trong hậu trường chương trình, Dũng Joon cho biết, anh thực sự hạnh phúc khi band được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Sự đón nhận tuyệt vời này khiến cho band càng chơi càng hay, hát càng về sau càng máu lửa.

Cái tên thứ hai cần được nhắc đến là iTễu, ban nhạc được định hình bởi thể loại modern rock. Với phong cách chơi nhạc phóng khoáng và hiện đại, âm nhạc của iTễu là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố rock, rap, âm thanh điện tử với phần giai điệu được đầu tư trau chuốt kỹ càng.

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 9.

Được thành lập vào cuối năm 2009, iTễu là band được biết đến và được đánh giá là rất có tiềm năng bởi những nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng. Với tuổi đời 11 năm hoạt động, iTễu đã dần khẳng định được tên tuổi của mình qua các sân khấu nghệ thuật và sản phẩm âm nhạc.

Trong đó, vocal chính, Nông Tiến Bắc cũng có sự nghiệp solo đáng nể. Anh là học trò của Quốc Trung khi tham gia The Voice và có nhiều bản hit được netizen săn đón. Giọng ca đầy lửa của anh là một điểm sáng đem đến sự thành công cho X Fire tối qua.

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 10.

Với dòng nhạc metal và những ca khúc mang đậm sự đa dạng trong trải nghiệm, ban nhạc 15 năm tuổi, Đông Đô đã mang tới cho X Fire 2021 rất nhiều điều bất ngờ trong sự kiện lần này. Nhóm nhạc này từng được bình chọn là 1 trong 10 band rock xuất sắc trong những năm gần đây.

Sáng tác và hát những ca khúc đầy cảm xúc, Đông Đô đã có trong gia tài của mình khoảng 50 tác phẩm. Trong đó, có thể kể đến Việt Nam, Màu Xanh, Trường Chinh, Tự Khúc Trái Tim, Trở về,… Ca khúc gây ảnh hưởng nhiều nhất của Đông Đô là Đen Và Trắng.

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 11.
Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 12.

Với bề dày hoạt động của mình, ngay sau khi xuất hiện trên sân khấu, Đông Đô đã khuấy đảo và cuốn khán giả vào cơn bão rock với những thanh âm mạnh mẽ, lôi cuốn đặc trưng của dòng metal rock. Ban nhạc cũng chứng tỏ bản lĩnh đàn anh trước những tân binh.

Cũng theo đuổi dòng melodic death metal rock, Reborn là band được thành lập từ cuối năm 2014 bởi các thành viên trong cộng đồng metal Hà Nội. Band này ảnh hưởng từ Arch Enemy, Amon Amarth. Reborn sớm được chú ý trong cộng đồng metal underground bởi giọng scream đầy nội lực của vocalist Nguyên Thảo.

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 13.

Reborn đã xuất hiện trên nhiều sân khấu vừa và nhỏ trong Hà Nội, các đêm nhạc rock sinh viên, nhiều show local trong cộng đồng metal Hà Nội và được diễn cùng các ban nhạc quốc tế như Meattrain (Anh), Graupel (Nhật Bản). Phần trình diễn của giọng rock nữ duy nhất trong chương trình, Nguyên Thảo đã chiếm trọn trái tim người nghe. Cô vừa có sự quyến rũ đầy nữ tính nhưng chứa đầy lửa trong giọng hát.

Không hề kém cạnh các đàn anh, Finding Turtle và Time Wraith là hai band sinh viên đến từ trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng mang đến những màn trình diễn đầy máu lửa.

Sinh viên Kiến trúc cháy cùng rock Hà Nội giữa trời băng giá - Ảnh 14.


Được biết, đại nhạc hội X Fire 2021 là hoạt động thường niên của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội diễn ra trong suốt hơn một thập kỷ qua, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho các thế hệ học sinh, sinh viên trong khu vực. Đây cũng là một trong những phong trào giúp giữ ngọn lửa rock rực cháy giữa những thăng trầm, dù các chương trình lớn như Rock Storm bấy lâu nay không còn được tổ chức.