Siêu phẩm của V-League được báo Tây Ban Nha đề cử giải bàn thắng đẹp nhất năm

ANDY MATE, Theo Trí thức trẻ 15:28 27/07/2020

Pha lập công để đời của Rodrigo Dias được nhiều tờ báo châu Âu nhận định là một tuyệt phẩm, xứng đáng nhận giải Puskas - Bàn thắng đẹp nhất thế giới.

Phút 62 trận đấu giữa Quảng Nam và CLB Sài Gòn thuộc vòng 11 V-League 2020, cầu thủ Rodrigo Dias đã xử lý bóng và dứt điểm hệt như những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Nhận bóng từ đường tạt có phần sửa lưng, anh này đỡ bằng vai rồi tung cú móc bóng tuyệt đẹp xé lưới CLB Sài Gòn. Tuyệt phẩm của Rodrigo cũng ấn định luôn thắng lợi 2-1 đầy kịch tính cho Quảng Nam.

Pha lập công của Rodrigo Dias khiến nhiều CĐV liên tưởng đến huyền thoại Rivaldo và Ronaldinho từng một thời khuynh đảo bóng đá châu Âu. Cũng chính vì thế mà tờ Mundo Deportivo cho rằng nó xứng đáng nhận Puskas - giải thưởng dành cho bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA.

Cú đá móc huyền thoại của Ronaldinho vào lưới Villarreal năm 1999.

Tình huống móc bóng khác của Rivaldo được thực hiện vào năm 2001.

"Rodrigo đã khống chế bóng hoàn hảo. Bóng ở độ cao vừa phải để anh tung cú sút căng vào lưới. Tình huống áp sát của hậu vệ đối phương chỉ làm cho bàn thắng đẹp hơn mà thôi", trích bài viết trên Mundo Deportivo.

Tờ Marca, báo bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha cũng thêm vào: "Bàn thắng tuyệt vời xuất hiện ở Việt Nam. Pha dứt điểm hoàn hảo chưa từng thấy của cầu thủ Chile. Đây có phải là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử?"

Báo Tây Ban Nha đã nhầm lẫn quốc tịch của Rodrigo. Tiền đạo này đến từ Brazil chứ không phải Chile như họ đăng tải. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là những đánh giá chuẩn xác của họ về bàn thắng giúp Quảng Nam đánh bại CLB Sài Gòn.

Rodrigo Dias gia nhập Quảng Nam trong kì chuyển nhượng giữa mùa giải 2019. Chính những bàn thắng như vừa rồi của anh đã giúp CLB trụ hạng thành công.

Mùa này, tiền đạo người Brazil không may dính chấn thương nên đóng góp của anh cho CLB không nhiều. Hi vọng sau pha lập công trên Rodrigo Dias sẽ tìm lại cảm giác bóng và tiếp tục tỏa sáng hơn nữa.