"Siêu cầu thủ" Ngoại hạng Anh: Đá 25 trận nhưng không biết đến chiến thắng

Tuấn Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 21:01 31/12/2020

Dù đã thi đấu ở Ngoại hạng Anh hơn 3 năm, tiền vệ Oliver Burke của CLB Sheffield United vẫn không có lấy nổi một bàn và 1 trận thắng.

Cầu thủ chạy cánh Oliver Burke của CLB Sheffield United đã phá kỷ lục chuỗi 24 trận không thắng của Gareth Bale tại Premier League sau trận thua 0-1 của đội bóng này trước Burnley hôm 30/12.

Burke không có nổi một trận thắng ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ khi ra mắt cho West Bromwich Albion vào tháng 8/2017. Sau 25 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ cánh phải người Scotland đạt kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với 21 trận thua và 4 trận hòa. Oliver Burke cũng sở hữu thông số nghèo nàn khi thi đấu tổng cộng 970 phút nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 kiến tạo.

Siêu cầu thủ Ngoại hạng Anh: Đá 25 trận nhưng không biết đến chiến thắng - Ảnh 1.

Burke trong trận thua Burnley của Sheffield United

Cầu thủ chạy cánh này gia nhập West Brom tháng 8/2017 với mức phí chuyển nhượng lên đến 15 triệu bảng, phá kỷ lục của chính anh về cầu thủ Scotland đắt giá nhất mọi thời đại trước đó sau khi chuyển đến RB Leipzig từ Nottingham Forest. Trong sự nghiệp, Oliver Burke từng thi đấu thêm cho nhiều CLB ở các giải đấu khác nhau như Nottingham Forest, Celtic và Alaves.

Kỷ lục không thắng này trước đó thuộc về siêu sao một thời của giải Ngoại hạng Anh, Gareth Bale. Trong lần đầu tiên khoác áo Tottenham Hotspur, Bale đã trải qua hai năm kể từ 2007 mà không có lấy nổi một trận thắng.

Siêu cầu thủ Ngoại hạng Anh: Đá 25 trận nhưng không biết đến chiến thắng - Ảnh 2.

Gareth Bale từng nắm giữ kỷ lục này khi khoác áo Tottenham Hotspur trải qua hai năm kể từ 2007 mà không có lấy nổi một trận thắng

Khoảng thời gian kéo dài 24 trận không mong muốn của Bale cuối cùng được kết thúc sau khi cầu thủ người xứ Wales xuất hiện trong 6 phút cuối trận ở chiến thắng 5-0 trước Burnley vào tháng 9/2009.

Siêu cầu thủ Ngoại hạng Anh: Đá 25 trận nhưng không biết đến chiến thắng - Ảnh 3.

Sau 16 trận đấu, Sheffield vẫn đang đứng cuối với chỉ vỏn vẹn 2 điểm và kém nhóm an toàn đến 11 điểm

Sheffield United hiện đang xếp cuối bảng Premier League và đội bóng của HLV Chris Wilder vẫn chưa thể thắng nổi một trận nào trong mùa giải này. Từ một "hiện tượng" của mùa giải trước, Sheffield United đã cân bằng kỷ lục Premier League của Queens Park Rangers về chuỗi trận không thắng dài nhất kể từ đầu mùa với 16 trận liên tiếp ở mùa giải 2012/2013.

Ảnh: Getty