Siêu bão Chanthu đổ bộ Philippines với sức gió "hủy diệt" 260km/h

Ban Thời sự, Theo VTV 12:49 12/09/2021

Ngày 11/9, siêu bão Chanthu đã đổ bộ vào phía Bắc Philippines kèm theo mưa to gió lớn, buộc hàng trăm người phải đi sơ tán.

Bão Chanthu, được gọi là Kiko ở Philippines, là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay với sức gió duy trì ở mức 260km/h trước khi đổ bộ vào đất liền.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), với sức gió lên tới hơn 200 km/h, bão Chanthu đã đổ bộ vào quần đảo Batanes vào khoảng 8h30 (giờ địa phương), buộc chính quyền ban bố cảnh báo mức 4 cho khu vực Batanes, tương đương "gió mạnh có sức hủy diệt rất lớn".

Khu vực phía Đông Bắc của quần đảo Babuyan được ban bố cảnh báo mức 3 khi cơn bão đổ bộ, sau đó hạ xuống cấp độ 2.

Các khu vực bị ảnh hưởng cũng có thể chứng kiến mưa lớn và nguy cơ "triều cường đe dọa tính mạng" từ 2 - 3 m trong ngày 11/9, bên cạnh rủi ro lũ quét và sạt lở đất . Ở phía Nam, thủ đô Manila cũng được cảnh báo có nhiều mưa. Hơn 400 người đã buộc phải sơ tán trong bối cảnh nhà chức trách địa phương đưa ra cảnh báo về lở đất và lũ quét do mưa lớn gây ra.

Theo CNN, bão hiện đang thẳng tiến về Đài Loan, Trung Quốc, buộc các nhà chức trách ban hành cảnh báo trên biển và đất liền ở khu vực phía Nam Bình Đông và Đài Đông.

Phát biểu với hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (Trung Quốc) hôm 9/6, chuyên gia dự báo tại Cục Dự báo Thời tiết Trung ương Đài Loan Wu Wan-hua cho biết, mưa lớn dự kiến ​​diễn ra trên khắp khu vực phía Nam của hòn đảo, có thể dẫn đến lũ quét và lở bùn ở vùng cao của Đài Loan (Trung Quốc). Cục Dự báo Thời tiết Trung ương Đài Loan cho rằng, cơn bão không có khả năng đổ bộ vào đất liền.

Siêu bão Chanthu đổ bộ Philippines với sức gió hủy diệt 260km/h - Ảnh 1.

Lực lượng Phòng vệ Đài Loan sơ tán người dân trước bão (Ảnh: CNA)

Các hãng hàng không Đài Loan (Trung Quốc) đã hủy nhiều chuyến bay nội địa vào chiều 11/9, theo Reuters. Cơn bão dự kiến suy yếu khi di chuyển theo hướng Bắc về phía Trung Quốc vào đầu tuần tới. Chanthu được dự báo di chuyển đến ngoài khơi bờ biển thành phố Thượng Hải vào ngày 13 hoặc 14/9, gây mưa lớn và lũ lụt cho khu vực đất liền.

Cùng lúc đó, trên biển Đông, bão Côn Sơn , một cơn bão nhiệt đới, sẽ di chuyển đến gần thành phố Đà Nẵng từ đêm 11/9 đến sáng 12/9 (theo giờ Việt Nam).

Mặc dù yếu hơn nhiều so với siêu bão Chanthu nhưng bão Côn Sơn vẫn được cho là sẽ duy trì sức gió ở mức 75 km/h trước khi đổ bộ vào sáng 12/9 như dự báo. Bão Côn Sơn có thể đi kèm lượng mưa trên diện rộng từ 100 - 200mm kéo dài đến ngày 13/9. Mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.