S.hub – Khi thư viện kiểu mới không còn mới

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 15/01/2018

Với mục tiêu đem đến cho cộng đồng một không gian chia sẻ tri thức mở, hiện đại và phù hợp với những hoạt động của người trẻ, cuối năm 2017, Samsung đã chính thức đưa vào hoạt động S.hub Đà Nẵng, đánh dấu hoàn thành chuỗi S.hub Bắc – Trung – Nam tại Việt Nam.

Từ năm 2011, tập đoàn Samsung đã bắt đầu khởi xướng dự án “Thư Viện Thông Minh” cải tạo, tu sửa và nâng cấp các thư viện trường học nhằm mục đích khuyến đọc và tạo thói quen tự học cho trẻ em. Sau 4 năm, dự án đã hoàn thành với 50 thư viện trường học được làm mới trên khắp cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ về không gian học tập cũng như nâng cao số lượng người thụ hưởng trong các chương trình trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng, năm 2015, Samsung đã chính thức khởi động mô hình Thư Viện Thông Minh 2.0 với tên gọi “Không gian chia sẻ S.hub”.

S.hub – Khi thư viện kiểu mới không còn mới - Ảnh 1.

Cuối năm 2017, Samsung đã chính thức đưa vào hoạt động S.hub tại Đà Nẵng, hoàn thành chuỗi 3 Thư Viện Thông Minh 2.0 nhằm phục vụ bạn đọc trên cả nước

Lần lượt từ năm 2015, 2016 đến cuối năm 2017, Samsung đã đem S.hub đến với TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Không gian chia sẻ S.hub ở mỗi miền đều có chung một tiêu chuẩn là không gian mở, được trang bị các công nghệ tiên tiến, các khu vực chức năng (khu vực thảo luận nhóm, phòng đa phương tiện…) phục vụ từng nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ.

S.hub – Khi thư viện kiểu mới không còn mới - Ảnh 2.

S.hub được tạo nên nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng một không gian chia sẻ hiện đại, tiện nghi và sáng tạo

Điều đặc biệt ở S.hub không phải là cơ sở vật chất mà là chính các hoạt động được tổ chức tại không gian này. Tại S.hub TP.HCM theo thống kê từ trang web nhận đặt chỗ tổ chức hoạt động và tham gia hoạt động, trong năm 2017, đã có hơn 100 hoạt động lớn nhỏ được bạn đọc đăng ký tổ chức tại S.hub. Địa điểm và tên gọi S.hub đã trở nên quen thuộc với các bạn trẻ tại 3 thành phố lớn.

Những hoạt động học hỏi, truyền cảm hứng xuất phát từ chính nhu cầu của người trẻ như rèn luyện kỹ năng mềm, trải nghiệm kính thực tế ảo, trao đổi về sách, tìm cảm hứng từ nghệ thuật… được S.hub kết hợp với các tổ chức như Toa Tàu, Save Sơn Đoòng tổ chức luôn được các bạn trẻ trông đợi và hưởng ứng nhiệt tình.

Từ những ngày đầu còn e dè với một không gian miễn phí còn quá mới mẻ, chính những người trẻ đã biến nơi học tập cộng đồng thành một nhu cầu. S.hub tự hào là người đi tiên phong trong việc khơi lên nhu cầu đó trong giới trẻ để thấy được một thế hệ trẻ đầy tích cực trong việc học hỏi và trau đổi tri thức.

S.hub – Khi thư viện kiểu mới không còn mới - Ảnh 3.

Giúp độc giả khơi niềm cảm hứng, trau dồi tri thức và có được những ý tưởng đột phá

Không chỉ dừng ở đối tượng khán giả là những người trẻ, không gian chia sẻ S.hub còn vinh dự được tiếp đón cả những độc giả cao tuổi hay các em thiếu nhi có thể đến để học tập, làm việc, tham gia hội thảo, trau dồi kỹ năng sống và được truyền cảm hứng từ những tấm gương thành công, tạo nên một cộng đồng ham học hỏi, sáng tạo và giàu tri thức.

Với vai trò là một doanh nghiệp có rất nhiều đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây, có thể nói Samsung không chỉ chú trọng phát triển mặt kinh tế mà còn đang thực hiện rất tốt nhiều hoạt động ý nghĩa để cân bằng các giá trị cộng đồng - xã hội. Sự kết hợp giữa các sản phẩm công nghệ cao cùng cách thức mới mẻ, mà S.hub là một điển hình, đã cho thấy sự quan tâm và tầm nhìn dài hạn của Samsung đối với cộng đồng và đặc biệt là thế hệ tri thức trẻ tại Việt Nam.

Không gian chia sẻ S.hub nằm trong khuôn viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, được kế thừa và xây dựng từ mô hình “Thư viện Thông minh 2.0” với 3 yếu tố chính:

(1) Không gian học tập hiện đại được trang bị thiết bị công nghệ cao: Nâng cấp và trang bị các thiết bị hiện đại tại khu vực tiền sảnh, phòng đa phương tiện, phòng đọc thiếu nhi (tầng 1) và phòng tra cứu địa chí (tầng 2) để tạo thành các khu vực chức năng tổ chức sự kiện, triển lãm trưng bày, tra cứu, thảo luận nhóm...

(2) Không gian trao đổi trực tuyến: Website: www.s-hub.vn phục vụ nhu cầu đăng ký sử dụng không gian, tương tác, cập nhật những thông tin từ các hoạt động của S.hub.

(3) Chuỗi hoạt động mang tính truyền cảm hứng học hỏi: Tổ chức toạ đàm, thuyết trình, cuộc thi với nhiều đề tài khác nhau để các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.