“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 12:53 10/03/2017

Ở tập mới nhất của “Sếp Kim”, trưởng phòng Kim (Nam Goong Min) đã thành công khiến chủ tịch tập đoàn TQ phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng.

Tập 14 của bộ phim truyền hình ăn khách Chief Kim (Sếp Kim) đã chính thức lên sóng đài KBS vào ngày 9/3 vừa qua. Ở tập này, trưởng phòng Kim Sung Ryong (Nam Goong Min) đã giành chiến thắng oanh liệt trong việc đòi lại công bằng cho những sinh viên, học sinh làm thêm ở Chuỗi cửa hàng tiện lợi TQ bị công ty trắng trợn "nuốt" lương.

Khác với những đối tượng bị bất công lần trước, đặc điểm của những sinh viên này là họ có tuổi trẻ, tự tin, ý thức giá trị bản thân và quan trọng là họ không có gì để mất. Chính vì vậy, những chiêu trò đe dọa hay đút lót của Seo Yul (Jun Ho) trở thành vô dụng.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 1.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 2.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 3.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 4.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 5.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 6.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 8.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 9.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 10.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 11.

Team các thím lao công của Sung Ryong ra tay

Seo Yul hoàn toàn bó tay khi thông tin về vụ việc được lên báo

Nhờ team "cứng" của mình là mấy thím dọn vệ sinh và con ông cháu cha Park Myung Seok (Dong Ha) thu thập bằng chứng phạm pháp, lần này Kim Sung Ryong đã cao tay hơn, khiến cho Seo Yul chỉ có thể bó tay nghiến răng nghiến lợi. Kết quả, chủ tịch Park Hyun Do (Park Young Gyu) của tập đoàn TQ phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng vì không trả lương cho các nhân viên làm thêm ở TQ.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 14.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 15.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 16.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 17.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 18.

Sung Ryong khiến Seo Yul phải câm nín vì những bằng chứng đầy thuyết phục

Thắng lợi liên tiếp và trót lọt khiến Sung Ryong trở thành cái gai trong mắt chủ tịch TQ, đối phương đã quyết định trừ khử anh. Trong lúc đang vi vu huýt sáo trên đường, trưởng phòng Kim lại bị cho "ăn" điện, bị mang đến căn nhà bỏ hoang và thắt cổ ngụy tạo tự sát. Tính mạng của Kim Sung Ryong đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc!

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 20.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 21.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 22.

“Sếp Kim”: Chỉ cần Nam Goong Min ra tay, đến chủ tịch tập đoàn cũng phải nhún nhường - Ảnh 23.

Sung Ryong bị nguy hiểm tính mạng

Một số phân đoạn nổi bật trong tập 14:

Theo AGB Nielsen, rating tập 14 của Chief Kim có sự khởi sắc nhẹ, đạt 17.1%. Đón xem tập 15 vào thứ Tư tuần sau, 15/3.