Séc ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19

Hồng Kỳ- Lê Ánh- Diễm Quỳnh, Theo TTXVN 23:32 12/03/2020

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Chính phủ Séc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong 30 ngày, có hiệu lực từ 14h00, ngày 12/3 (giờ địa phương), do lo ngại nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Andrej Babiš đưa ra tuyên bố trên tại họp báo sau cuộc họp bất thường của chính phủ theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček. Ông Hamáček cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ phản ứng linh hoạt hơn với tình huống liên quan đến dịch bệnh.

Theo đó, từ 06h00 sáng 13/3, người dân không được đến các cơ sở thể thao, phòng tập thể dục, bể bơi, cơ sở chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ âm nhạc, thư viện hoặc phòng trưng bày…, cấm các dịch vụ ăn uống hoạt động từ 20h tối đến 6h sáng, trong trung tâm thương mại, nơi có diện tích trên 5.000 m2; cấm các hoạt động văn hoá, tôn giáo, thể thao... với sự tham gia trên 30 người. Chỉnh phủ Séc cũng cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 13 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức..., siết chặt kiểm tra biên giới với Đức và Áo, chỉ mở một số cửa khẩu. Các ca nhiễm bệnh COVID-19 tại CH Séc hiện đang gia tăng nhanh và đã lên đến 96 người. Dịch bệnh đã xuất hiện ở tất cả 14 khu vực trên toàn quốc, hầu hết ca nhiễm là ở Praha.

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Slovakia cũng đã từ chối nhập cảnh với tất cả những người nước ngoài, trừ Ba Lan, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Slovakia, từ sáng 13/3, mọi công dân nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh Slovakia. Tại các cửa khẩu biên giới với Ba Lan, chỉ có người mang quốc tịch Ba Lan mới được phép vào Slovakia. Chính phủ nước này cũng yêu cầu đóng cửa tất cả các sân bay quốc tế và trường học để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cùng ngày, thủ đô Vilnius của Litva đã tuyên bố đón cửa tất cả các trường học các cấp và các địa điểm giải trí công cộng từ ngày 13/3 tới ngày 17/4 vì lo ngại dịch COVID-19 lan rộng. Người dân được khuyên nên đi bộ và tập thể dục ngoài không gian tự nhiên thoáng đãng để nâng cao sức khỏe. Hiện Litva ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 , không có trường hợp nào ở thủ đô nhưng giới chức vẫn thực hiện các biện pháp trên để đề phòng do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các phương tiện giao thông công cộng vẫn hoạt động nhưng được khử trùng và thông khí thường kỳ, người dân được khuyến cáo ưu tiên các hình thức mua bán trực tuyến để giảm tiếp xúc xã hội.

Ngân hàng trung ương Armenia tuyên bố sẽ dần thay thế toàn bộ tiền mặt đang được lưu hành bằng những đồng tiền mới để ngăn chặn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng tiền mặt để thanh toán và thay bằng các phương thức thanh toán trực tuyến. Hiện quốc gia này ghi nhận 4 ca dương tính với virus.

Cùng ngày, Hà Lan tuyên bố cấm mọi hoạt động hội họp từ 100 người trở lên đè phòng nguy cơ lây nhiễm. Chính phủ nước này khuyên người dân làm việc tại nhà và các công ty thực hiện chế độ luân phiên nhân viên đi làm để tránh lây nhiễm. Các trường học vẫn mở cửa ít nhất là tới ngày 31/3.

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong ngày 12/3, giới chức y tế Anh xác nhận nước này hiện có 590 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng thêm 134 ca so với ngày 11/3. Đây là lần đầu tiên, số ca nhiễm bệnh mới hằng ngày ở Anh gia tăng ở mức hơn 100 trường hợp.

Trong tổng số ca nhiễm mới, có 491 trường hợp tại vùng England, 60 tại Scotland, 20 tại Bắc Ireland và 19 người ở xứ Wales. Số người tử vong liên quan đến virus SARS-CoV-2 hiện là 10. Hai trường hợp tử vong mới đây nhất đều là những người trên 60 tuổi và có vấn đề về sức khỏe trước đó.

Chính phủ Anh được cho là sắp công bố những biện pháp khẩn cấp mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 trong vài giờ tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Ailen Leo Varadkar thông báo nước này sẽ đóng cửa tất các trường học trong nước kể từ 18h00 ngày 12/3 đến hết ngày 29/3 như biện pháp nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. Ông cho biết các cuộc tụ họp trên 100 người ở trong nhà và trên 500 người ở ngoài trời đều phải hủy bỏ, và khuyến cáo mọi người nên làm việc tại nhà nếu có thể. Các sân bay và cảng vẫn mở hoạt động bình thường.

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 - Ảnh 3.