Sau khi đánh bại Myanmar 3-0 ở bán kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hoàn toàn tự tin bước vào cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ ở trận chung kết.
Nhưng sự tự tin và quyết tâm của các học trò HLV Nguyễn Văn Hùng đã không thể bù lấp được sự thua kém đối thủ về mặt đẳng cấp dù đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng.
Trong set đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam liên tục rượt đuổi tỉ số với Thái Lan và kết thúc set đấu với thất bại 20-25. Sang set thứ hai, có thời điểm Hữu Hà và các đồng đội đã dẫn điểm đối thủ, nhưng vẫn thua 19-25.
Bước sang set đấu thứ 3, các cầu thủ Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt, dẫn Thái Lan tới 8-4. Mặc dù vậy, với khả năng che chắn bóng tốt cùng những pha tấn công đầy uy lực, đối thủ đến từ xứ Chùa vàng khép lại set đấu này với tỷ số sít sao 25-23.
Với chiến thắng tuyệt đối 3-0, Thái Lan bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games và vẫn chứng tỏ họ không có đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.
Trong khi đó, mặc dù chỉ giành HCB, nhưng đây là kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi của bóng chuyền nam Việt Nam. Cần biết rằng, đây mới là lần đầu tiên sau 8 năm bóng chuyền nam mới có mặt ở chung kết một kỳ SEA Games. Còn nhớ ở SEA Games 2007 tổ chức trên đất Indonesia, Việt Nam thua Indonesia trong trận tranh HCV.