Dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên phố đường tàu: Đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ Việt Nam 18:10 30/11/2022

Liên quan đến việc xuất hiện hình ảnh nhiều cầu thủ của CLB Borussia Dortmund (Đức) kê bàn ghế, chụp ảnh trên đường ray tàu hỏa tại phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý vi phạm.

Trước đó, chiều 29/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh các cầu thủ của CLB Borussia Dortmund chụp ảnh tại khu vực phố cà phê đường tàu tại Hà Nội. Đáng chú ý, có đến 8 cầu thủ kê bàn ghế để ngồi "check- in" ngay giữa đường sắt. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo tìm hiểu, địa điểm mà các cầu thủ Borussia Dortmund thưởng thức cà phê đường tàu là quán cà phê Toa (Phường Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm). Điều đáng nói ở đây, dù ngày 15/9 vừa qua, "phố cà phê đường tàu" đã bị chính quyền sở tại đóng cửa. Tuy nhiên các cầu thủ vẫn ngồi trên ghế kê ngay trên đường ray tàu hỏa và cạnh biển báo "Khu vực nguy hiểm, không tụ tập, kê bàn ghế trong lòng và 2 bên đường ray".

Liên quan đến việc quán cà phê để nhiều cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund (Đức) kê bàn ghế, tụ tập "check- in" trên đường sắt đoạn qua điểm giao cắt đường Điện Biên Phủ (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm và giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên phố đường tàu: Đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm - Ảnh 1.
Dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên phố đường tàu: Đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm - Ảnh 2.

Quán cà phê đã bị lực lượng chức năng đặt barie rào chắn

Dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên phố đường tàu: Đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm - Ảnh 3.

Các quán phía bên cạnh vẫn hoạt động bình thường

Dàn cầu thủ Dortmund ngồi trên phố đường tàu: Đã lập barie rào chắn quán cà phê vi phạm - Ảnh 4.

Phần vỉa hè lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt bị phá dỡ

Chính quyền Phường Cửa Nam (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết sẽ có biện pháp xử phạt, đồng thời cấm hoạt động đối với quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi vào chiều 29/11.

Một lãnh đạo UBND P.Cửa Nam thông tin, phường đã xác minh hình ảnh, đúng có sự việc các cầu thủ Dortmund ngồi ở quán cà phê Toa vào ngày 29/11. Chính quyền phường cũng đã xử lý và cấm chủ cơ sở này bán hàng. "Trong thời gian tới, Phường Cửa Nam sẽ tiến hành xử phạt quán cà phê này", lãnh đạo UBND P. Cửa Nam nói.

Theo thống kê của quận Hoàn Kiếm, có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam...

Phố "cà phê đường tàu" là loại hình du lịch có nét độc đáo, thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Tuy nhiên, loại hình kinh doanh này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của du khách và người dân, mất an toàn giao thông đường sắt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày