Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 18:23 02/10/2019

Trong buổi tập chiều 2/10, HLV Park Hang-seo phải nhận thông tin không vui khi thủ thành Nguyên Mạnh đã dính chấn thương và không thể tập luyện cùng toàn đội.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 7 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022. Nhưng, HLV Park Hang-seo vẫn đang rất đau đầu với bài toán nhân sự.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 2.

Ở buổi tập chiều 2/10, thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể tập luyện cùng các đồng đội.

Thủ môn thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An gặp phải chấn thương và chỉ có thể tham gia tập luyện cùng lớp "thương binh" của bác sĩ Choi Ju-young.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 4.

Nếu không tính trường hợp của Xuân Trường bị chấn thương dài hạn thì đội tuyển vẫn còn Võ Huy Toàn bị chấn thương và chưa thể trở lại tập luyện.

Trọng Đại dù đã có thể tập luyện với bóng song vẫn được HLV Park Hang-seo yêu cầu tập riêng cùng 2 "thương binh dài hạn" là Đình Trọng và Phan Văn Đức dưới sự kèm cặp của bác sĩ Choi Ju-young.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 6.

Có lẽ ngoài HLV Park Hang-seo, bác sĩ Choi cũng là một trong số những người bận bịu nhất trong đợt tập trung lần này. Ông liên tục phải điều trị chấn thương cho các cầu thủ ở cả đội tuyển và U22 Việt Nam.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 7.

Việc bác sĩ Choi "đắt khách" như vậy đã khiến HLV Park Hang-seo tỏ ra khá lo lắng. Trước buổi tập ông đã có những trao đổi với bác sĩ của đội tuyển về tình hình sức khỏe của các tuyển thủ.

Buổi tập chiều 2/10 của đội tuyển Việt Nam chỉ kéo dài trong khoảng 60 phút và báo chí được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên. Nhìn chung, tinh thần toàn đội vẫn khá thoải mái. Ngày mai (3/10), đội tuyển sẽ có trận đấu tập cuối cùng với "đàn em" U22 Việt Nam trước khi chính thức bước vào trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới đây.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 9.

Trong khi đó, chiều 2/10, tiền vệ Hữu Thắng đã thay mặt U22 Việt Nam trả lời báo chí. "Ban huấn luyện U22 Việt Nam đã trang bị cho chúng tôi những đôi giày để chơi bóng trên mặt cỏ sân nhân tạo. Trước buổi tập, toàn đội cũng khởi động kỹ và làm quen với những động tác dễ bị chấn thương. Phương án hạn chế chấn thương là băng cổ chân", cầu thủ thuộc biên chế Viettel chia sẻ.

Sau Xuân Trường, tuyển Việt Nam tiếp tục thiệt quân vì chấn thương - Ảnh 10.

Ở đợt tập trung này, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng gặp U22 UAE vào ngày 13/10 tới đây. Đây cũng chính là đối thủ nằm cùng bảng với thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 Châu Á 2020 sắp tới.