Sau tuổi 50, tôi nhận ra 4 thứ quan trọng nhất cần “từ bỏ”

Phương Trần, Theo Phụ Nữ Số 18:00 20/10/2024
Chia sẻ

Một vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi là thích tích trữ và không thích vứt đồ đi, ngay cả khi không còn cần thiết. Theo thời gian, thói quen này sẽ khiến nhà cửa ngày càng bừa bộn và công việc nhà sẽ ngày càng trở nên lộn xộn hơn.

Nếu muốn sống một cuộc sống thư thái và thoải mái hơn, bạn phải học cách từ bỏ. Đây là phương pháp cất giữ, sắp xếp có nguồn gốc từ Nhật Bản. Ngay cả khi vứt bỏ những đồ đạc bừa bộn không còn được sử dụng nữa, bạn cũng phải cắt bỏ sự phụ thuộc của mình vào nó để duy trì môi trường trong nhà sạch sẽ và gọn gàng.

Càng lớn tuổi, bạn càng nên buông bỏ một số “hành trang”, để có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, không bị trói buộc bởi đồ đạc.

01. Tạm biệt quần áo cũ

Quần áo là thứ khó bỏ nhất. Có nhiều quần áo không tệ nhưng tôi không thích, khi chúng lỗi thời, tôi chỉ cất vào tủ và không muốn vứt đi.

Sau tuổi 50, tôi nhận ra 4 thứ quan trọng nhất cần “từ bỏ”- Ảnh 1.

Đừng giữ lại những bộ quần áo mà bạn đã không mặc quá hai hoặc ba năm. Hãy dứt khoát vứt bỏ chúng. Ngoài ra, đừng mua quá nhiều quần áo. Một bộ quần áo chất lượng tốt có thể tạo nên sự khác biệt. Đó cũng là một cách để tiết kiệm tiền.

Sau tuổi 50, tôi nhận ra 4 thứ quan trọng nhất cần “từ bỏ”- Ảnh 2.

02. Chai, lọ không sử dụng trong thời gian ngắn

Người cao tuổi thích tích trữ một số chai, lọ, đặc biệt là các lọ thủy tinh, mỗi khi ăn xong, họ lau chùi và cất giữ vì nghĩ rằng sau này có thể dùng được.

Nhưng những chiếc lọ, chai này đã nằm trong tủ từ năm này qua năm khác, không bao giờ dùng đến. Chúng chiếm quá nhiều không gian và tích lũy gánh nặng.

Vậy nên việc bạn cần đó là vứt bỏ chúng đi ngay sau khi dùng hết thức ăn trong nó.

Sau tuổi 50, tôi nhận ra 4 thứ quan trọng nhất cần “từ bỏ”- Ảnh 3.

03. Túi xách đa dạng

Mẹ tôi là người “nghiện túi” và thích tích lũy túi xách, bà có đủ các loại túi như túi trà sữa, túi nilon, túi giấy…

Túi nilon thực sự rất tiết kiệm khi dùng làm túi đựng rác, nhưng chúng tôi không sử dụng nhiều đến vậy ở mọi nơi.

Sau tuổi 50, tôi nhận ra 4 thứ quan trọng nhất cần “từ bỏ”- Ảnh 4.

Thực sự không cần thiết phải tích lũy quá nhiều những thứ như vậy. Nếu tích lũy quá nhiều, bạn sẽ không còn chỗ để đặt và điều đó sẽ làm tăng thêm gánh nặng. Chỉ giữ lại một số chất lượng tốt và đủ để sử dụng, không tích lũy nhiều.

4. Chậu hoa không sử dụng

Mẹ tôi thích trồng hoa, cây cối, nhưng khi cây héo, chậu hoa bỏ thừa chưa dùng đến, bà thường không vứt chúng đi ngay vì tiếc.

Bà chất chúng trên ban công và không muốn vứt chúng đi. Bà tưởng sau này chúng có thể được dùng để trồng hoa, nhưng hóa ra chúng lại vô dụng vì bây giờ mua cây thường bán kèm cả chậu. Lúc này, tốt hơn hết bạn đừng nên giữ chúng ở nhà mà dứt khoát vứt đi.

Sau tuổi 50, tôi nhận ra 4 thứ quan trọng nhất cần “từ bỏ”- Ảnh 5.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày