Sau quả 11m "trên trời rơi xuống", Trưởng ban trọng tài nói điều lạ lùng ở V.League 2022

Đoàn Dự, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:00 14/03/2022

Theo Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền, công tác trọng tài từ đầu mùa V.League 2022 tới nay nhìn chung rất tốt, trừ quyết định sai tối 13/3 ở trận Bình Dương vs Hải Phòng.

Lúc 17h00 hôm qua, 13/3, đã diễn ra trận đấu vòng 4 V.League 2022 giữa Bình Dương đón tiếp Hải Phòng. Phút 80 khi Hải Phòng đang dẫn trước 2-1 thì Tiến Linh chuyền bổng lên cho Vĩ Hào băng xuống. Nhằm ngăn Vĩ Hào đối mặt thủ môn đội nhà, Ngọc Thịnh của Hải Phòng đã phạm lỗi khá thô. Pha phạm lỗi ở ngoài vùng cấm địa Hải Phòng, nhưng trọng tài Xuân Hùng vẫn cho chủ nhà hưởng 11m.

Sau trận đấu, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền chia sẻ với chúng tôi:

"Về tình huống hôm qua, 13/3, sau khi Ban trọng tài xem lại video, cũng như báo cáo của giám sát, thì trọng tài Xuân Hùng đã quyết định sai rồi. Lỗi đó là nằm ở ngoài vùng cấm địa, quyết định phạt đền là sai rồi.

Nhưng chúng ta cũng cần xem, đó là một tình huống khó. Tình huống nhanh, trọng tài lại ở xa phía sau. Trọng tài bị chủ quan, không bám sát tình huống, vị trí rất xa. Nếu ai đứng ở vị trí trọng tài, nhìn từ phía sau khá xa, có lẽ cũng nghĩ pha phạm lỗi đã ở trong vùng cấm địa rồi, vì chỉ cách độ nửa bước chân thôi.

Nên cái sai của trọng tài là để vị trí của mình ở quá xa, không bám sát được tình huống, không có góc nhìn thuận lợi. Cái sai thứ hai là ông trợ lý trọng tài một. Ở vị trí của ông ấy là góc nhìn rất rõ, thuận lợi nhất mà ông ấy không hỗ trợ được trọng tài, thì cũng sai luôn.

FIFA đã nâng lên, từ trọng tài biên thành trợ lý trọng tài, nghĩa là người hỗ trợ trọng tài chính. Không chỉ là khác nhau về cách gọi, mà là nâng vai trò của trợ lý trọng tài lên, so với trước đây là trọng tài biên.

Ở các tình huống trọng tài chính xa, không có góc nhìn tốt về tình huống bóng, thì trợ lý cần là người hỗ trợ phân định lỗi".

Khi được hỏi, đã xác định rõ những lỗi sai của trọng tài như vậy, Ban trọng tài sẽ có hành động tiếp theo như thế nào, ông Dương Văn Hiền tiếp: "Chắc chắn sẽ có án phạt cho trọng tài rồi. Hai ông sẽ đều bị hết".

Lỗi của trọng tài Xuân Hùng và trợ lý một là rất đáng tiếc, khi đóng vai trò lớn khiến Hải Phòng không có trọn vẹn 3 điểm trên sân Bình Dương. Song cũng cần hiểu, đấy là một phần của bóng đá và cần sự cảm thông. Nhưng trái lại, rất nhiều CĐV Hải Phòng trên sân khi ấy đã lập tức xúc phạm ông Xuân Hùng, thậm chí mắng nhiếc nặng nề.

"Khi trọng tài sai sót mà CĐV có hành vi như thế (xúc phạm), tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm lý trọng tài. Đặc biệt các anh em khi sai sót mà phải chịu lời ong, tiếng ve, nặng hơn là chửi bới đi, thì lúc cầm còi lại, gặp đội bóng mình từng thổi sai, sẽ chịu áp lực rất lớn. Ban trọng tài cũng hiểu điều đó. Nên phải thật lâu, có khi sang mùa sau, chúng tôi mới phân công bắt lại trận có đội kia", ông Dương Văn Hiền bày tỏ lo lắng khi trọng tài bị xúc phạm.

Tiếc vì cái sai của trọng tài Xuân Hùng và trợ lý một, nhưng ông Dương Văn Hiền cũng phấn khởi nói về công tác trọng tài nói chung từ đầu mùa V.League 2022. Theo ông, V.League 2022 có điều lạ, khi nhiều đội chủ nhà thua hoặc hoà nhưng không hề chỉ trích trọng tài.

"Hồi đầu mùa, chúng ta thấy hầu như các đội sân nhà thua hết, mà không ai kêu ca gì về công tác trọng tài. Cái đó là cái năm nay hơn các năm trước, hơi lạ nhé. Vì thường đá sân nhà mà thua, ít nhiều sẽ có những ý kiến than phiền cái này, cái kia về trọng tài. Nhưng mùa này, loạt đầu đa phần sân nhà thua, các vòng sau cũng nhiều trận hoà, mà vấn đề trọng tài không ai nói gì hết. Đó là tín hiệu rất tốt. Công tác chuyên môn của trọng tài, trừ trường hợp ở trên, anh em đang làm rất tốt".

https://soha.vn/sau-qua-11m-tren-troi-roi-xuong-truong-ban-trong-tai-noi-dieu-la-lung-o-vleague-2022-20220314114251247.htm