Sau 7 năm, nguyên nhân cựu sao Premier League treo cổ tự tử được hé lộ

Anh Tú (S5), Theo Trí Thức Trẻ 00:11 19/09/2018

Cái chết bất ngờ của cựu danh thủ Premier League, Gary Speed đã được hé lộ sau bức thư gửi cho người tình bị thất lạc từ năm ông mới 17 tuổi.

7 năm trước, vào ngày 27/11/2011, cả thế giới bóng đá chấn động khi biết tin Gary Speed, khi ấy là HLV ĐT xứ Wales, đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Người phát hiện và đưa anh xuống theo chỉ thị của nhân viên y tế là Louise Speed - vợ của cựu cầu thủ Leeds United. Dù có rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng cảnh sát kết luận người đàn ông 42 tuổi này đã tự tìm đến cái chết mà không có tác động nào từ bên ngoài.

Đã 7 năm trôi qua từ ngày kinh hoàng ấy, những ký ức khi nhìn thấy chồng mình kết thúc cuộc đời bằng cuộn dây oan nghiệt vẫn luôn ám ảnh tâm trí bà Louise Speed. Nhưng ít nhất lúc này, bà đã có thể dũng cảm đối mặt với sự thật và lần đầu tiên lên tiếng về cái chết của chồng mình.

"Khung cảnh ấy tựa như một bộ phim kinh dị", bà Louise chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Mirror. "Tôi ước ai đó có thể thực hiện ca phẫu thuật đưa những ký ức kinh khủng ấy khỏi trí óc tôi".

Sau 7 năm, nguyên nhân cựu sao Premier League treo cổ tự tử được hé lộ - Ảnh 1.

Hai vợ chồng nhà Gary Speed thuở còn mặn nồng.

Bà nói tiếp: "Thật khó để tha thứ cho những gì anh ấy đã gây ra cho gia đình này. Đã rất nhiều người hỏi tôi vì sao Gary làm vậy, nhưng chính tôi cũng chẳng biết câu trả lời. Đó là lý do tôi chưa bao giờ chính thức lên tiếng về câu chuyện này".

Khoảng 1h30 sáng hôm đó, Louise trở về nhà nhưng không mang theo chìa khóa nên ngủ lại ngoài xe. Theo lời kể của vợ Gary, trực giác mách bảo bà có điều gì đó không hay xảy ra. Và khi bước vào gara, bà phát hiện chồng mình đã treo cổ tự vẫn từ bao giờ. Louise nhanh chóng gọi cho bệnh viện nhưng trong thâm tâm bà tự hiểu, người chồng yêu dấu của mình đã mãi mãi ra đi.

Theo lời khai của bà Louise 7 năm trước, hai vợ chồng đã cãi vã nhau ngay trước ngày Gary Speed treo cổ tự tử. Hai người bạn thân của vợ chồng Gary cũng xác nhận việc này với phía cảnh sát. Tuy nhiên, rất khó có thể tưởng tượng đây lại là nguyên nhân khiến HLV ĐT xứ Wales khi ấy kết liễu đời mình. Bởi như nhiều người đã biết, trước ngày tử tự, Gary Speed còn tham dự chương trình truyền hình của đài BBC và tâm trạng ông trông có vẻ rất phấn khích.

"Không có dấu hiệu gì chứng tỏ Gary trở nên bất thường vào ngày hôm đó", Louise không thể kìm được sự xúc động khi nghĩ về ký ức kinh hoàng ấy. "Nếu ai đó nói anh ấy có vấn đề, tôi đã đưa Gary đi điều trị ngay rồi. Nhưng đằng này, chẳng có một dấu hiệu gì".

Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của tượng đài bóng đá Premier League đã dần được hé lộ khi Louise bất ngờ tìm được bức thư mà Gary gửi cho bà ngày còn trẻ. Dựa trên nội dung bức thư, có thể thấy đã từ rất lâu, Gary Speed đã mắc chứng trầm cảm nặng.

Sau 7 năm, nguyên nhân cựu sao Premier League treo cổ tự tử được hé lộ - Ảnh 2.

Lá thư lý giải nguyên nhân cái chết của Gary Speed sau 7 năm?

"Louise thân mến,

Anh không biết phải nói với em thế nào. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc kết thúc sự nghiệp tại Leeds. Anh đã nghĩ rất nhiều về những điều anh chẳng thể nói cùng ai. Anh thấy sao mà chán chường quá. Anh chỉ muốn nhắm mắt và chẳng bao giờ tỉnh lại. Anh yêu em, mãi mãi yêu em như vậy. Anh cũng chẳng biết nói gì ngoài việc em có lẽ sẽ thấy anh sớm hơn dự kiến. Em à, dù cho thế nào đi nữa em vẫn sẽ mãi ở trong tâm trí anh. Anh yêu em nhiều hơn mọi thứ em có thể tưởng tượng.

Gary xx"

Bà Louise Speed thừa nhận mình chưa từng thấy hoặc ít nhất là chưa từng đọc được lá thư này cho tới thời gian gần đây. Dựa vào những lời mà Gary viết trong bức thư, người mẹ đơn thân của hai đứa con nghĩ rằng chồng mình đã mắc chứng trầm cảm nặng từ xưa. Theo bà Louise, chẳng một chàng trai 17 tuổi nào lại muốn kết thúc đời mình như thế.

Hai người gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật năm Louise 13 tuổi. Gary không có tên trong danh sách khách mời nhưng cậu bé đã tự ý đến. Hai người gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn kể từ đây. Họ có 2 đứa con trai trước khi Gary Speed vĩnh biệt cõi đời ở tuổi 42.

Ngày 20/9 tới đây, cuốn sách có tựa đề "Gary Speed: Unspoken - The Family's Untold Story" của tác giả John Richardson sẽ chính thức lên kệ với giá 18.99 bảng. Được biết, bà Louise sẽ không nhận được bất cứ lợi nhuận nào từ việc xuất bản cuốn sách trên.

Gary Speed là cầu thủ thuộc lứa những cầu thủ đầu tiên của Premier League (kể từ khi giải đấu này mang tên mới vào năm 1993). Gary Speed trưởng thành từ lò đào tạo của Leeds United. Ông có trận ra mắt chính thức năm 19 tuổi, và là thành viên của đội bóng giành chức vô địch quốc gia Anh First Division năm 1992 - trước thời điểm Premier League khai sinh.

Sau khi vô địch giải hạng nhất Anh với Leeds United vào mùa bóng 1991-1992, Speed tiếp tục trở thành một trong những ngôi sao có phong độ ổn định nhất tại Premier League với các thời kỳ ở Everton, Newcastle và Bolton trước khi treo giày tại Sheffield United vào năm ngoái. Tổng cộng, anh đã chơi 535 trận tại Premier League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày