Sắp công bố danh tính các VĐV dính doping ở SEA Games 31

Yến Hoàng, Theo VTC 06:53 19/04/2023

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Doping và y học thể thao (Tổng cục TDTT), trước SEA Games 32, các trường hợp kiểm tra và dính doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố.

Sau SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Đoàn TTVN có 5 VĐV ở môn điền kinh dương tính với chất cấm. Sau đó tới Đại hội TDTT toàn quốc 2022, hàng loạt VĐV ở các địa phương cũng dính doping. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề thành tích mà còn là hình ảnh của thể thao nước nhà.

Trong cuộc họp gần nhất với Tổng cục TDTT, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo đoàn TTVN phải nâng cao công tác phòng, chống doping, tuyệt đối không để xảy ra việc VĐV sử dụng doping và dính án phạt tại SEA Games 32.

Sắp công bố danh tính các VĐV dính doping ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Lãnh đạo ngành thể dục thể thao cung cấp các thông tin liên quan đến SEA Games 32 với truyền thông (Ảnh: Bùi Lượng).

Về công tác phòng chống doping, bác sĩ Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Doping và y học thể thao (Tổng cục TDTT), cho biết: “Trước SEA Games 32, các trường hợp kiểm tra và dính doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố. Các VĐV có kết quả được xác định sẽ chuyển giao hồ sơ cho các Liên đoàn quốc tế, qua đó xem xét kỷ luật.

Doping không được phép tái diễn ở SEA Games 32. Ngay từ đầu năm, công tác phòng chống doping được thực hiện. Tất cả các VĐV ở 4 trung tâm quốc gia qua đợt tập huấn, giáo dục chuẩn bị cho SEA Games 32.

Chúng tôi tập huấn, phổ biến rất kỹ với các HLV về quy trình kiểm tra, danh mục chất cấm… tại SEA Games 32. Theo kế hoạch sắp tới, công tác kiểm tra doping cho đoàn TTVN tiếp tục được triển khai”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Ngoài SEA Games còn có Asiad hay vòng loại Olympic. Vì thế, các VĐV nhận thức có thể bị kiểm tra bất cứ thời điểm nào. HLV, VĐV, cán bộ đoàn phải kiểm soát tất cả vấn đề sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng, phải có sự khai báo, rà soát chặt chẽ”.

Sắp công bố danh tính các VĐV dính doping ở SEA Games 31 - Ảnh 2.

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT là Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 32 (Ảnh: Dương Thuật).

Liên quan tới việc kinh phí dự SEA Games 32 được truyền thông và dư luận quan tâm, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 32, chia sẻ: “Thực ra nói thiếu kinh phí thì hơi nặng nề. Tôi đưa ra con số thế này: Tại SEA Games 28 Việt Nam có 570 thành viên, SEA Games 29 có 750 thành viên, SEA Games 30 là 856 thành viên, còn năm nay là 1003 thành viên.

Số nội dung thi đấu đều tăng. SEA Games 32 có tới 608 nội dung. Không phải thiếu tiền mà cắt giảm, nhưng việc cân đối kinh phí phải làm".

Ông Đặng Hà Việt chia sẻ thêm: "Kinh phí của nhà nước chủ yếu dành cho các VĐV có khả năng giành huy chương, còn những VĐV trẻ có tiềm năng cần đi bằng nguồn kinh phí khác. Chúng tôi rất ủng hộ các VĐV này tham dự đấu trường SEA Games bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, giúp họ nâng cao vấn đề thành tích, tâm lý".

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. SEA Games 32 sẽ tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung. Hiện công tác chuẩn bị đang trong quá trình hoàn tất, đây là giai đoạn nước rút quan trọng trước ngày lên đường, các VĐV đã sẵn sàng tham dự Đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 gồm 1003 thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt làm trưởng đoàn, cùng 2 Phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT và ông Ngô Ích Quân, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II.

Ngoài 1 Trưởng đoàn và 2 Phó đoàn, Đoàn Thể thao Việt Nam còn có thành phần gồm 31 cán bộ, 31 bác sỹ, 37 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 VĐV. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu có mặt trong top 3 các nước tham dự Đại hội với 90-120 HCV.

Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 19/4 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Đoàn sẽ lên đường sang Campuchia vào sáng 3/5, với hai điểm xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đoàn di chuyển từ Hà Nội quá cảnh tại Vientiane (Lào), trong khi đoàn từ TP.HCM bay thẳng sang Phnom Penh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày