Sao nữ có gia thế hùng hậu bậc nhất showbiz Hàn: Bố mẹ là Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa - Luật sư - Giám đốc

Hero, Theo Helino 11:07 23/11/2019

Nhìn vào loạt chức danh của bố mẹ Mina thôi nhiều người đã phải choáng váng!

Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến idol, người ta thường nghĩ đến những thần tượng có ngoại hình đẹp và khả năng ca hát, vũ đạo cực đỉnh. Tuy nhiên, giới idol cũng có những "thiên tài" với chỉ số IQ cao ngất ngưởng và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Một trong số đó phải kể đến cô nàng Mina (TWICE).

Sao nữ có gia thế hùng hậu bậc nhất showbiz Hàn: Bố mẹ là Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa - Luật sư - Giám đốc - Ảnh 1.

8 thành viên còn lại của TWICE cũng đồng ý rằng Mina là người thông minh nhất nhóm.

Không phải tự nhiên Mina lại được mọi người đánh giá là thành viên sở hữu trí thông minh vượt trội ở TWICE, mà cô nàng thừa hưởng mọi "tinh hoa" đó từ bố mẹ. Mới đây, dân cư mạng đã soi ra được bố của Mina ông Akira Myoui là Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa - Biên tập viên của tập san Y học kiêm Giám độc của một trung tâm nghiên cứu tại Oska. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Bác sĩ chuyên khoa - Tiến sĩ Akira Myoui vốn tốt nghiệp Đại học Y Osaka vào năm 1986 và hoàn thành khóa học tiến sĩ vào năm 1993. Hiện ông đang là giáo sư lâm sàng đồng thời cũng là giám đốc của Trung tâm nghiên cứu y học tịnh tiến (MTR) thuộc Khoa đổi mới y học (DMI) của Bệnh viện Đại học Osaka.

Sao nữ có gia thế hùng hậu bậc nhất showbiz Hàn: Bố mẹ là Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa - Luật sư - Giám đốc - Ảnh 2.

Bố của Mina, ông Akira Myoui là Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa - Biên tập viên của tập san Y học kiêm Giám đốc của một trung tâm nghiên cứu tại Oska.

Tổ chức DMI được thành lập bởi bệnh viện Đại Osaka nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu tịnh tiến lâm sàng (nghiên cứu chuyển giao tri thức sang ứng dụng thực tế) từ những phát hiện mới trong nghiên cứu để nâng cấp các thiết bị y tế trở nên tối tân nhất. Trong đó trung tâm MTR là một nhánh trực thuộc DMI, đóng vai trò quản lý những nghiên cứu tịnh tiến về một số lượng những hạt giống triển vọng cho việc nâng cấp.

Năm 1994, Akira Myoui được chỉ định làm trợ lí giáo sư tại Khoa chỉnh hình thuộc đại học Osaka và bắt đầu thực hiện các nghiên cứu về các khối u thuộc hệ cơ xương, sinh vật học tế bào xương, những vật chất có thể thay thế xương và công nghệ mô xương. Ông Akira Myoui lên chức vị Phó Giáo sư - Phó giám đốc của MTR vào năm 2006 và chính thức được trao chức vị giáo sư lâm sàng vào năm 2008. Ông được chỉ định đảm nhiệm vị trí hiện tại từ năm 2017. 

Sau khi chuyển đến làm việc ở MTR, giáo sư Myoui đã thực hiện việc tịnh tiến lâm sàng những phát hiện xuất sắc bắt nguồn từ khoa học y sinh cơ bản. Vào năm 2015, ông được trao tặng giải thưởng từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vì những cống hiến cho sự kết hợp giữa giới học thuật và ngành công nghiệp thông qua việc phát triển xương nhân tạo khả năng hoạt động

Giáo sư Akira Myoui còn thuộc ban giám đốc của hội đồng ARO và Cộng đồng Nhật Bản vì vật liệu sinh học (JSB) đồng thời còn là Biên tập viên quản lý của Tập san về các bộ phận nhân tạo. Còn có nhiều thông tin cho biết mẹ của Mina là bà Sachiko Myoui cũng là một người rất lỗi lạc, bà từng là luật sư và anh trai của Mina là vận động viên.

Bố mẹ sở hữu rất thành tựu cùng chiến công lẫy lừng nên Mina cũng thừa hưởng bộ gene xuất chúng, cho dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì Mina vẫn thể hiện sự thông minh, cách hành xử khéo léo cùng suy nghĩ sắc sảo, hành động dứt khoát và phản ứng linh hoạt với các tình huống tuy thường ngày có vẻ ít nói và trầm tĩnh. 8 thành viên còn lại của TWICE cũng đồng ý rằng Mina là người thông minh nhất nhóm.

Sao nữ có gia thế hùng hậu bậc nhất showbiz Hàn: Bố mẹ là Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa - Luật sư - Giám đốc - Ảnh 3.

Bố mẹ sở hữu rất thành tựu cùng chiến công lẫy lừng nên Mina cũng thừa hưởng bộ gene xuất chúng.

Nguồn: "Tháng 3 hoa đào nở, chị thích em Myoui Mina"